Tờ giấy thi tự luận không có phần dành cho phúc khảo: Nhiều bất ổn sẽ nảy sinh?

Giadinh.net - Năm nay, bài thi tốt nghiệp THPT các môn tự luận như Ngữ văn, Toán và Địa lý được tổ chức chấm chéo giữa các tỉnh nên mẫu tờ giấy thi cũng được Bộ GD&ĐT qui định thống nhất trên toàn quốc.

15.5995
Và đến nay, Bộ đã gửi mẫu tờ giấy thi ấy về các Sở GD&ĐT và đã in ra hàng loạt để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
 
Nếu như mẫu tờ giấy thi từ  năm ngoái trở về trước đều có phần ô, chừa ra để ghi mật mã phúc khảo, chữ kí giám khảo 1, 2, điểm bài thi bằng số, bằng chữ, số mật mã... dành cho những trường hợp thí sinh phúc khảo bài thi, thì tờ giấy thi theo qui định của Bộ GD&ĐT năm nay lại không hề có phần ô như trên.
 
Nguyên tắc chấm  bài phúc khảo thì bộ phận làm phách, đánh mã phải cắt đi phần ô mật mã, chữ kí, tên giám khảo, điểm bài thi... lần đầu. Người chấm phúc khảo coi như chấm mới lại bài hoàn toàn, không biết được những người chấm đầu là ai, đã cho bao nhiêu điểm bài ấy.
 
Như vậy, theo cái mẫu giấy thi mới này, đối với các trường hợp thí sinh phúc khảo bài thi (các môn tự luận), Hội đồng chấm thi phúc khảo chỉ còn cách dùng giấy dán chồng lên phần ô đã cho điểm, chữ ký và họ tên các giám khảo chấm lần đầu.
 
Có loại giấy dán và cách xử lí đặc biệt thì giám khảo chấm phúc khảo mới không nhận ra cái phần chấm trước. Còn dùng cách thông thường, nếu cố tình muốn biết thì chẳng khó. Lúc đó sẽ sớm lộ ra người chấm trước là ai, cho mấy điểm. Đã biết rồi, khó mà chấm phúc khảo một cách khách quan, nghiêm túc được.
 
Theo chúng tôi (những người đã từng chấm thi tốt nghiệp nhiều năm), cách mà Bộ qui định: Không chừa phần ô cho phúc khảo, khi có phúc khảo thì dùng giấy dán lên, che lại, vừa thô sơ, mất công, vừa không bảo mật, khó độc lập, khách quan trong chấm phúc khảo.  
 
Đỗ Tấn Ngọc
(Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Tịnh-Quảng Ngãi) 

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]