Tờ Marca: Không nên biến Pepe thành một con quỷ

15.5762
(TT&VH Online) - Dưới đầu đề “không nên biến Pepe thành một con quỷ, một sự trừng phạt xứng đáng là đủ”, tờ “Marca” (Kỷ lục) của Tây Ban Nha đã đăng xã luận về cách ứng xử sao cho đúng đối với lỗi lầm của hậu vệ Pepe của Real Madrid trong trận gặp Getafe trong khuôn khổ của La Liga.
 

Bài báo viết: “Sự điên rồ nhất thời của Pepe trong trận Real Madrid-Getafe đang được truyền tải ra khắp thế giới. Điều gì đã xảy ra trong đầu của Pepe khi cầu thủ này dùng chân đá phũ phàng vào lưng Casquero khi anh này đã ngã trên mặt cỏ ? Tại sao Pepe lại đấm Albin ? Vì lẽ gì mà cầu thủ này lại chửi các trọng tài ? Tất cả những câu hỏi đó đều không có câu trả lời, ngay cả với Pepe, người đã thú nhận với “Marca” rằng anh đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. “Tôi đã điên”, đó là điều duy nhất mà Pepe nói đúng để giải thích hành động không thể giải thích của mình.
 
Hành động phi thể thao của Pepe với Casquero

“Điều mà không ai nghi ngờ đó là cầu thủ của Madrid này đang hối hận thực sự. Ngày hôm qua, Pepe đã ngồi lỳ trong nhà để suy ngẫm. Thậm chí trong đầu anh đã nghĩ tới việc nghỉ chơi bóng đá. Nhưng Pepe năm nay mới 26 tuổi vả hy vọng thời gian trôi qua sẽ giúp anh tiêu hóa được quả đắng này. Mặt khác, đúng là việc khoác áo Real Madrid cũng làm nặng thêm sai lầm của Pepe. Nhưng trong tội lỗi luôn có sự ăn năn. Pepe đã thổ lộ: “Tôi đau đớn vô cùng và điều này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi nữa.

“Hành động không thể bào chữa của Pepe xứng đáng nhận một sự trừng phạt đích đáng từ Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn cũng như từ Real Madrid, phù hợp với quy chế nội bộ đội bóng. Nhưng dù thế nào thì cũng không nên biến Pepe thành một con quỷ và làm hỏng sự nghiệp của một cầu thủ lớn, có thể là trung vệ hay nhất của châu Âu, bởi vì mọi người đều có quyền sai lầm.
 
Điều đó từng xảy ra với Zidane, khi chấm dứt sự nghiệp của mình bằng cú húc đầu vào ngực của Materazzi tại trận chung kết World Cúp 2006. Tuy nhiên, người ta vẫn nhớ tới Zidane với tư cách là một trong năm cầu thủ vĩ đại hơn là cú “đánh đầu” vào ngực trung vệ người Italia. Pepe cần phải nhìn về phía trước nhưng không được quên cái đêm đã xảy ra tại Bernabeu và cú phạm lỗi với Casquero. Không ai được quên điều đó, bởi vì những hành động như vậy không bao giờ được phép lặp lại trong nền bóng đá Tây Ban Nha”

Khang Chi (Theo Marca)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]