Trang điểm tự nhiên hoàn hảo cho phụ nữ U40

(Kiến Thức) - Phụ nữ cứng tuổi, trang điểm không chỉ làm đẹp mà còn là khâu dưỡng da, hãy tham khảo bí quyết trang điểm tự nhiên hoàn hảo sau.

15.5767
1. Không được bỏ qua dưỡng ẩm, cho cả môi và mặt đặc biệt vùng quanh miệng. Dòng kem dưỡng ẩm sẽ giúp da đầy đặn, làm cho những nếp nhăn quanh vùng này bị che lấp. Đối với đôi môi khô nẻ, bạn hãy dùng dưỡng môi sáp ong. 
 Các thành phần trong mật ong sẽ làm mềm môi và ngăn màu son trôi vào trong những rãnh môi đóng cục. Cuối cùng, kẻ nét bút chì mỏng viên môi thật tự nhiên, chú ý chọn màu chì đồng với màu môi. Quý cô tuổi này cũng có thể chọn dưỡng môi có tinh chất hướng dương, đu đủ. 
2. Kem lót. Sau khi thoa kem dưỡng thì bạn cần phủ tiếp một lớp kem lót, đặc biệt là những chỗ có vết nám hay đồi mồi. Khi thoa, bạn ấn nhẹ tay cho kem thẩm thấu vào da. Chọn loại kem lót đơn giản không có thành phần hoạt tính. Sau 40 tuổi, da bị lão hóa nhanh , độ đàn hồi cũng kém đi, do vậy hãy chờ khoảng 1 phút để kem lót thẩm thấu hẵng làm các bước tiếp theo. 
3. Lông mày. Để đôi mắt có hồn hơn bạn nên chỉnh lông mày cho cong lên một chút, hãy dùng dao chuyên dụng hoặc nhíp để chỉnh sửa đôi lông mày gọn và sạch. Nếu lông mày quá mảnh, dùng lược chải và gel để làm lông mày tự nhiên hơn. 
Hãy chọn màu lông mày màu tối hay màu cùng tông với mái tóc. Cũng nên dùng những loại màu mắt nhạt hơn, chỉ có một chút ánh màu để khuôn mặt tự nhiên và nhẹ nhàng.  
4. Che nám da. Có thể ở tuổi này, da bạn đã bị tác động của ánh nắng mặt trời, hãy dùng mẹo make up để che khuất những khuyết điểm này đi. Dùng ngón tay chấm kem che khuyết điểm vào những nốt tàn nhang, nhớ là phải dùng kem che khuyết điểm màu vàng cùng tông màu da ở tuổi này, và vô nhẹ, không tán hay chà xát và phủ lớp kem nền lên trên, phấn cũng dùng tông màu số 2 phủ đều mặt và cổ. 
5. Lựa chọn kem nền đúng. Bí quyết để tránh kem nền bị nhầy nhụa bởi một làn da xanh, nhão là loại foundation mỏng, nhẹ, che phủ cao và có độ bóng mướt nhất định luôn được các chuyên gia trang điểm chọn lựa cho mỹ nhân tuổi U40. 
 Cũng đừng bỏ qua kem che khuyết điểm như đã nói ở trên, đây là một khâu làm đẹp rất quan trọng đối với các U40, bởi lúc này khuôn mặt của họ thường xuất hiện nhiều khuyết điểm. Đó có thể là nám, các vết đồi mồi hay nhăn. Kem che khuyết điểm sẽ giúp họ khắc phục điều này. 
6. Làm cho môi căng mọng hơn. Ở độ tuổi này, mật độ xương loãng dần và độ ẩm thiếu cho nên môi bắt đầu cuộn vào trong và mỏng đi. Bạn không cần phải đối phó bằng tìm mọi cách đảo ngược tình trạng này. Chỉ cần một cây son dưỡng màu sắc hồng đào hay hồng phớt, sẽ tạo phản chiếu ánh sáng làm cho môi bạn trông đầy đặn hơn. Chị em cũng nên chọn loại son bóng có chứa thành phần collagen để tăng độ đàn hồi cho da môi. 
7. Má hồng. Làm thế nào để đôi má vẫn hồng hào mà không trông như một chú hề. Nhiều chị em rất sợ dùng má hồng vì nó kén da. Thủ thuật đánh mà hồng là hãy dùng màu cam nâu phớt nhẹ hai bên má và lướt nhẹ lên trán cho làn da của bạn tự nhiên hơn, tránh màu hồng đậm dành cho giới trẻ.  
 8. Dùng phấn nền dạng bột, tránh dạng kem. Do phấn nền dạng lỏng có xu hướng thấm sâu vào các nếp nhăn, làm chúng bị lộ rõ hơn và khiến bạn trông già đi. Trong khi đó, phấn nền dạng bột lại có tác dụng lấp kín các rãnh nhỏ li ti trên da, giúp che giấu khuyết điểm tốt hơn và có độ bám dính cao. Chúng cũng dễ sử dụng hơn so với phấn nền dạng lỏng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]