Trang trí bàn ăn với 3 cách gấp khăn ăn siêu đẹp

Chỉ vài cách gấp khăn ăn đơn giản, từ chiếc khăn bạn có thể gấp thành hình dáng trái tim, hoa hồng, cánh quạt thật yêu trang trí cho bàn ăn thêm xinh!

15.578


Ảnh minh họa
1. Cách gấp khăn ăn hình trái tim

- Chiếc khăn ăn màu đỏ

- Đĩa trắng hình vuông


Gấp đôi khăn ăn theo đường chéo, gấp hai góc hai bên vào giữa, 3 góc trùng nhau tạo thành hình vuông. Lật úp hình vuông vừa gấp.


Gấp ngược góc hình vuông của mép khăn bên trên xuống dưới, để lộ hai góc khăn đã gấp trước đó. Gấp hai góc khăn sang hai bên, tạo khe chữ V ở giữa.


Sau đó, gấp một chút góc nhọn bên trên và hai góc nhọn hai bên vào trong tạo hình trái tim. Lật úp mặt trái tim vừa gấp lên trên mặt đĩa.

Vậy là chiếc khăn ăn đã gấp thành hình trái tim đáng yêu rồi bạn nhé! Chỉ vài bước gấp đơn giản, bạn đã gấp chiếc khăn vuông thành hình trái tim thật xinh trang trí cho bàn tiệc thêm bắt mắt hấp dẫn.

2. Cách gấp khăn ăn hình hoa hồng

- Chiếc khăn caro đỏ

- Chiếc khăn xanh

- Đĩa tròn màu trắng


Gấp đôi chiếc khăn theo đường chéo, sau đó từ nếp gấp đường chéo bạn gấp xuống 3cm. Tiếp tục gấp cuộn các nếp gấp với bề rộng 3cm, gấp đến khi cách góc vuông bên dưới 3cm thì dừng lại.


Gấp mép vải đầu bên phải vào trong, sao cho đầu mép vải nằm cùng phía với góc vuông ở giữa. Sau đó, bạn cuộn tròn dải vải vừa gấp theo hướng từ phải sang trái, phần vải gấp đầu dải vải làm nhụy hoa. Sau khi cuộn xong, phần đầu vừa thừa bên trái dùng tay ấn nhồi vào trong nếp gấp cuộn tròn tạo hình bông hoa hồng.


Chiếc khăn vuông màu xanh lá cây bạn gấp đôi theo đường chéo tạo hình tam giác, sau đó gấp giữa tại hình hai chiếc lá đặt vào trong cốc, đặt hoa hồng lên trên.

Tương tự, bạn gấp thêm 2 hoa hồng khác, trang trí trên chiếc đĩa trắng 3 hoa hồng kèm theo chiếc lá xanh bên dưới thật đáng yêu.
3. Cách gấp khăn hình cánh quạt

- Chiếc khăn vuông màu xanh

- Đĩa hình tròn màu trắng


Gấp đôi chiếc khăn theo đường thẳng song song với 2 cạnh hình vuông. Tiếp theo, thực hiện các nếp gấp xếp li rộng 1,5cm song song với cạnh chiều rộng. Bạn xếp li dọc theo 2/3 chiều dài của chiếc khăn đã gấp, miết nếp khăn, 1/3 chiếc khăn còn lại không gấp.Chú ý: nếp gấp cuối cùng cho phần khăn thừa còn lại nằm bên trên, nếp gấp nằm bên dưới.


Gấp đôi tấm khăn sau khi đã xếp ly, gấp ½ góc vải trên bên phải vào trong tạo hình tam giác. Sau đó, gấp ½ góc vải dưới bên phải chồng lên trên gài vào trong nếp gấp cánh quạt để làm chân đế tam giác.


Cuối cùng, đặt phần khăn vừa gấp lên trên mặt đĩa, dùng tay mở các nếp gấp hai bên tạo hình cánh quạt. Phần vải gấp phía sau giúp cánh quạt đứng vững trên mặt đĩa.

Gấp khăn ăn trang trí cho bàn ăn thêm đẹp chính là cách chủ nhân bữa tiệc bày tỏ sự trân trọng đối với khách mời của mình. Với 3 cách gấp khăn ăn đơn giản như trên, bạn dễ dàng tự gấp khăn ăn trang trí cho bàn tiệc gia đình thêm bắt mắt hấp dẫn, ấn tượng.

Chúc bạn thành công với 3 cách gấp khăn ăn đơn giản mà xinh xắn này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]