Trẻ sơ sinh bị táo bón: Mẹ phải làm sao?

Để tránh trẻ sơ sinh bị táo bón, hằng ngày mẹ có thể xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ vào lúc đói, mỗi lần 5 phút, hai đến ba lần một ngày.

15.5869

Bé nhà tôi được một tháng 10 ngày tuổi, trước đây đi ngoài rất tốt, mỗi ngày tới 8-10 lần, phân hoa cà hoa cải. 6 ngày gần đây, bé rất khó đi ngoài, 2 lần phải thụt.

Bé bú sữa mẹ là chủ yếu, ngày chỉ bú sữa công thức một lần, có ngày không lần nào. Trước đây bé cũng bú như vậy nhưng vẫn đi ngoài bình thường, phân đi sệt sệt. Có phải con tôi bị táo bón không và tôi nên làm thế nào?

(Bích Xuân)

Thạc sĩ, bác sĩ dinh dưỡng Doãn Thị Tường Vi trả lời trên VnExpress, bé mới hơn một tháng, bạn nên cho con bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, chính sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ vì dễ tiêu hóa và hấp thu. Bé bú sữa mẹ trung bình một ngày có thể đi ngoài 3-5 lần phân hoa cà hoa cải, có mùi hơi chua. Nếu bé ăn sữa bò, số lần đi ngoài ít hơn, có khi chỉ 1-2 thậm chí 3-4 ngày bé mới đi ngoài, phân sệt hoặc thành khuôn, mùi thối.

Gần đây, bé khó đi ngoài thì có khả năng bạn cho bé dùng sữa công thức không phù hợp. Nếu bạn không đủ sữa thì mới cho con ăn thêm sữa công thức, nên đổi sang loại sữa khác để xem bé đi ngoài có tốt hơn không.

Về phía người mẹ, để có nhiều sữa cho con, chế độ ăn của bạn là rất quan trọng, cần đa dạng thực phẩm, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, uống nhiều nước bao gồm uống sữa, nước quả, canh, nước lọc... Bạn cần cho con bú đúng cách và đủ thời gian. Bé càng bú nhiều thì sữa mẹ về càng nhiều.

Để tránh táo bón cho con, hằng ngày, bạn có thể xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ vào lúc đói, mỗi lần 5 phút, hai đến ba lần một ngày. Bạn nên tập xi cho bé đi ngoài hàng ngày, không nên lạm dụng thụt cho bé sẽ làm hỏng cơ thắt hậu môn khiến trẻ dễ bị mắc bệnh đi ngoài không tự chủ. Nếu không đỡ, bạn nên cho bé đi khám.

Trẻ sơ sinh bị táo bón khiến nhiều phụ huynh lo lắng

Kính chào bác sĩ, Con em mới sinh được 10 ngày tại bệnh viện Từ Dũ, lúc ở bệnh viện mỗi ngày bé đều đi tiêu 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, từ ngày bé về bé bú rất tốt (kết hợp cả bú mẹ và bú sữa ngoài) thì bé bắt đầu đi tiêu ít hơn, và thường là cả ngày bé không đi tiêu lần nào.

Hôm qua khi bé khóc nhiều và bụng hơi chướng thì em cho bơm một ít thuốc vào hậu môn bé thì bé đã đi rất nhiều và tình trạng phân là bình thường không khô cứng hay vón cục.

Tuy vậy, từ hôm qua đến bây giờ tức là đã hơn 26 tiếng bé vẫn không đi tiêu tiếp dù em đã dùng hết các cách kể cả mát xa bụng và hậu môn. Em hoang mang quá bác sĩ ơi. Rất mong bác sĩ sẽ xem và trả lời sớm giúp em để giúp vợ chồng em vượt qua cơn stress này. Rất cám ơn bác sĩ.

(Độc giả)

Trả lời trên Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Từ Dũ, bs CK1 Nguyễn Thị Từ Anh(Khoa Sơ Sinh - BV Từ Dũ) cho biết:

Nên đọc

Em bé của bạn có tình trạng chậm đi cầu tuy nhiên, bé sơ sinh có thể 5 ngày mới đi cầu một lần do đường ruột bé chưa phát triển hoàn toàn và lượng chất thải trong sữa không nhiều.

Khác với người lớn, ăn nhiều thức ăn, chất xơ nhiều, chất thải nhiều nên đi cầu mỗi ngày hoặc 2 ngày một lần. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng quá.

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn và bú thật nhiều lần trong ngày (có thể 1-2 giờ bú một lần). Mẹ cần phải ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước và nước trái cây để có nhiều chất xơ trong sữa mẹ. Nếu tình trạng chậm đi cầu kèm theo chướng bụng nhiều, ọc sữa thì cần phải đi khám bệnh.

Thuốc tham khảo: Santafe

Hỗ trợ trong các trường hợp táo bón, chướng bụng đầy hơi ở các đối tượng dễ bị táo bón như: phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi..nhờ bổ sung chất xơ và các vi khuẩn có ích hệ đường ruột. Giúp cân bằng hệ khuẩn ruột để tránh sự tăng sinh của các vi khuẩn gây bệnh tại đường ruột.

Thùy Linh

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]