Vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - Số ca tử vong vì Ebola lên tới con số 5.100 người.

0

Liên Hợp Quốc ngày 12/11 nói rằng, cuộc chiến chống Ebola ở khu vực Tây Phi đã có những bước tiến tích cực. Số liệu thống kê cho thấy, các trường hợp nhiễm mới tại 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất, đặc biệt là Liberia, không có dấu hiệu tăng. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn cần phải thận trọng trong việc đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này. 

Nguy cơ bùng phát Ebola vẫn còn (ảnh: Mask online)

Trong phiên họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Ebola David Nabarro cho biết, các cộng đồng địa phương tại khu vực Tây Phi đều đã tích cực tham gia đối phó với dịch bệnh, từ đó làm giảm nguy cơ lan rộng dịch bệnh:

“Các cộng đồng đã nhận ra họ cần phải làm gì để đảm bảo an toàn, chôn cất an toàn, cách thức tiếp xúc an toàn, giảm tiếp xúc thân thể với những người nhiễm bệnh. Việc tăng cường đối phó với dịch bệnh và cùng với đó là vận động các cộng đồng đã mang lại những kết quả hứa hẹn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục cho đến khi bệnh nhân nhiễm Ebola cuối cùng được điều trị”.

Theo ông Nabarro, mặc dù đã có nhiều dấu hiệu tích cực, những vẫn chỉ là những dấu hiệu nhỏ và vẫn chưa đủ chắc chắn để nhận định dịch bệnh đã đến hồi kết. Vẫn còn hiện hữu nguy cơ bùng nổ dịch bệnh sẽ không dừng lại và chỉ ở Liberia, Sierra Leone và Ghine, 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Ebola.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 9/11, số ca nhiễm Ebola tại 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Ghine đã lên tới 14.068 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 5.147 người.

Ông Herve Ladsous, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình cho biết, diễn biến dịch Ebola tại Liberia cũng có những dấu hiệu cải thiện khi số ca nhiễm mới không còn tăng.

Tuy nhiên không thể lạc quan quá mức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này đặt ra một áp lực khủng khiếp đối với các giới chức địa phương và nếu bùng phát Ebola trở lại, nhiều nước vẫn không thể đương đầu.

Các nước bị ảnh hưởng nặng nhất như Liberia, Sierra Leone và Ghine vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu nhân viên y tế, trang thiết bị và thuốc men điều trị. Đặc biệt tại Liberia, cho dù cộng đồng quốc tế đã cử các đoàn nhân viên y tế và cứu trợ tới nước này, các nhân viên y tế ở đây vẫn thường xuyên phải làm việc nhiều giờ liền trong điều kiện khó khăn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]