Bangladesh cảnh báo nguy cơ có trận lốc xoáy lớn

15.5996
Cục Khí tượng Bangladesh ngày 13/5 đã cảnh báo người dân về nguy cơ một trận lốc xoáy sẽ đổ bộ vào bờ biển phía Đông Nam nước này vào ngày 16/5, trong khi đó các nhà chức trách nước láng giềng Myanmar đã bắt đầu sơ tán dân chúng từ các vùng có khả năng chịu ảnh hưởng đến nơi cao hơn.

Theo Cục Khí tượng Bangladesh, cơn bão có tên gọi Mahasen hiện đang ở ngoài khơi vịnh Chittagong, cách thành phố Chittagong  khoảng 1.355km về phía Tây Nam.

Các chuyên gia nhận định Mahasen hiện vẫn ở dạng bão và chưa đủ để tạo thành lốc xoáy khốc liệt, song có thể nó sẽ mạnh thêm. Cục Khí tượng Bangladesh đã nâng mức báo động lên cấp 4, nghĩa là có khả năng lốc xoáy đổ bộ vào đất liền.

Thị trưởng Chittagong Muhammad Abdullah cho hay chính quyền địa phương đã chuẩn bị đối phó với lốc xoáy trong mọi tình huống, đưa ra cảnh báo đối với người dân sinh sống tại các vùng ven biển và bố trí tình nguyện viên, nhân viên y tế và các nhà chức trách tại địa bàn.

Tuy nhiên thành phố này sẽ chờ thông tin chính thức về khả năng lốc xoáy đổ bộ vào đất liền trước khi ban bố lệnh sơ tán. Khoảng 30 triệu trong tổng số dân 153 triệu người của Bangladesh sinh sống dọc bờ biển và Chittagong là thành phố lớn thứ hai của nước này.

Cảnh báo lốc xoáy được Bangladesh đưa ra sau khi Myanmar đã bắt đầu sơ tán người dân ở bang miền Tây Rakhine đến các nơi trú ẩn vững chãi hơn hoặc các vùng cao hơn để chuẩn bị đối phó với bão Mahasen.

Trong nhiều thập kỷ gần đây, Bangladesh và Myanmar thường xuyên phải hứng chịu các trận lốc xoáy lớn, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Ít nhất 4.000 người chết khi trận lốc Sidr đổ bộ vào miền Nam Bangladesh hồi tháng 11/2007.

Trong khi đó vào năm 2008, trận lốc Nargis đã tàn phá vùng đồng bằng IIrrawaddy của Myanmar và số người thiệt mạng lên tới 140.000 người./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]