Chỉ huy Ukraine tiết lộ lý do 400 binh sĩ đào tẩu sang Nga

Dân trí Bộ chỉ huy tại Kiev đã hoàn toàn bỏ mặc một nhóm gồm hơn 400 binh sĩ Ukraine trong khi họ bị lực lượng ly khai ở miền đông bao vây, và đây là chính là lý do khiến họ phải đào tẩu sang Nga, một sĩ quan cấp cao của Ukraine tiết lộ.

15.587
Các binh sĩ Ukraine tại một khu lều trại ở vùng Rostov.
 
Thiếu tá Vitaly Dubinyak, chỉ huy một tiểu đoàn của Ukraine, người đã sang Nga xin tị nạn cùng các binh sĩ, cho hay việc bị thiếu đạn dược, lương thực, nhiên liệu và các mệnh lệnh cụ thể từ bộ chỉ huy tại Kiev về cách thức hành động trong điều kiện bị bao vây đã khiến các binh sĩ phải trốn sang bên kia biên giới.

“Trong suốt 2 tuần, chúng tôi chiến đấu trong điều kiện không có đạn dược và nhiên liệu. Tôi không thể nuôi họ trong gần 2 tuần. Các binh sĩ kiệt sức vì thất vọng hơn là chiến đấu trên thực tế”, ông Dubinyak nói với hãng tin Itar-Tass.

“Ngoài việc giao cho chúng tôi một mệnh lệnh là hãy cầm cự, Kiev không trợ giúp gì khác. Và trong suốt tuần trước. Họ đã từ bỏ hoàn toàn liên lạc. Họ đã từ bỏ chúng tôi”, ông Dubinyak cho biết thêm.

Tổng cộng 438 binh sĩ Ukraine, trong đó có 164 lính biên phòng, đã được phép vào lãnh thổ Nga đêm 3/8.

Họ đã được đưa tới nghỉ tạm một khu lều trại gần chốt kiểm soát trên biên giới giữa Nga và Ukraine.

“Để cứu mọi người, chỉ huy các đơn vị đã quyết định vượt qua biên giới vào Nga. Tất cả các thiết bị và vũ khí đã được để lại ở phía Ukraine. Điều quan trọng nhất là cứu mạng sống”, ông Dubinyak nói thêm.

Ông Dubinyak cho biết phía Nga đối xử tốt với các binh sĩ của ông.

“Một cuộc kiểm tra y tế đã được tổ chức cho chúng tôi tại đây. Một người bị thương đã được trợ giúp. Chúng tôi được ăn uống, được phát quần áo, được tắm lần đầu tiên trong một tháng…”, ông Dubinyak nói.

Theo ông Dubinyak, các binh sĩ của ông sẽ không trở lại chiến trường nữa và hối thúc giới chức tại Kiev “hãy tự chiến đấu và điều con của họ ra chiến trường”.

Ông Dubinyak cũng thừa nhận rằng giao tranh ở đông nam Ukraine đang biến thành một cuộc nội chiến quy mô lớn.

“Tôi không biết làm sao để có thể nhìn vào mắt các bà mẹ có con thiệt mạng. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng cuộc nội chiến này phải chấm dứt”, Dubinyak nói.

An Bình
Theo RT

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]