Theo phản ánh của
khách hàng, sau gần 5 năm góp vốn (đóng từ 90% đến 100% số tiền) nhưng đến nay vẫn chưa được giao nền đất và dự án vẫn nằm trên giấy. Mặt khác, chủ dự án có dấu hiệu sử dụng số tiền góp vốn mua nền đất 45,7 tỉ đồng của khách hàng một cách bất minh, cố tình kéo dài dự án để chiếm dụng vốn... Tại cuộc họp, dù ông Văn có giải thích một số thắc mắc nhưng các khách hàng không đồng tình, bởi vì ông Văn không hề trưng ra các giấy tờ chứng minh. Do đó, các khách hàng yêu cầu trước ngày 15-10, chủ dự án phải cung cấp đủ các giấy tờ chứng minh về việc sử dụng tài chính và tiến độ thực hiện dự án.
Được biết, với danh nghĩa nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, giáo viên, từ tháng 11-2004, Trường CĐSKĐA đã xin mở rộng quy mô đầu tư dự án cơ sở II từ 9,7 ha lên 20 ha; đến năm 2006, chính thức tách dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ, giáo viên quy mô hơn 6,8 ha thành một dự án riêng biệt. Mặc dù dự án đang còn nằm... trên giấy, nhưng Trường CĐSKĐA đã nhận vốn góp của nhiều người mua nền. Đến tháng 8-2004, Trường CĐSKĐA đã nhận vốn góp của 258 người (mua 323 nền). Tính đến cuối tháng 7-2007, Trường CĐSKĐA đã huy động số vốn hơn 45,7 tỉ đồng. Trước đó, cơ quan thanh tra đã xác định dự án có nhiều sai phạm trong việc thu chi tài chính, như: mua ô tô đứng tên ông Hà Quang Văn (474 triệu đồng); làm giả 2 hợp đồng để chi cho bà Đỗ Thị Thùy Dung và Công ty TNHH Tân Phú Thủy hơn 5,3 tỉ đồng...
K.Long