Iran tìm cách giải quyết tranh cãi với Nga về S-300

0
THX đưa tin, Đại sứ Iran tại Mátxcơva Reza Sajjadi ngày 10/6 cho biết Iran đang tìm cách giải quyết tranh cãi hợp đồng với Nga về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300.



Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Mátxcơva, ông Sajjadi nói: "Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề đó một cách êm thấm và không muốn có rạn nứt gì trong quan hệ của chúng tôi với Nga."

Vị Đại sứ cho biết Iran đang kiện Mátxcơva tại Tòa án Trọng tài Quốc tế (ICA) đòi bồi thường 950 triệu USD cho hợp đồng bị công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga hủy bỏ.

Trước đó, Rosoboronexport đã thừa nhận rằng hãng này đang tìm cách đạt được thỏa thuận giải quyết với Tehran liên quan đến hợp đồng trên sau khi ICA phạt họ 3 tỷ USD.



Ngoài ra, ông Sajjadi cũng cho hay bất kể ai trở thành tổng thống tiếp theo của Iran, nước này sẽ không thay đổi chính sách hạt nhân của mình.

Ông Sajjadi nói: "Sẽ không có thay đổi gì trong chính sách hạt nhân của chúng tôi, đây là vấn đề quốc gia."./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]