Mắc kẹt trong nhà vệ sinh tại Olympic Sochi

(Xã hội) - Một VĐV trượt tuyết người Mỹ tham dự Olympic Sochi 2014 là Johnny Quinn đã bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Anh đã phải phá vỡ cánh cửa để thoát ra ngoài.

0

Hôm 7/2 (hôm diễn ra Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần thứ 22), VĐV trượt tuyết Johnny Quinn đã gặp phải hoàn cảnh hy hữu khi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở khách sạn của đoàn VĐV Mỹ tại Olympic Sochi 2014.

Johnny Quinn phá vỡ cánh cửa nhà vệ sinh trong lúc tìm đường "thoát thân".

Do ổ khóa bị kẹt và không mang theo điện thoại để nhờ người tới trợ giúp nên Johnny Quinn đã buộc phải dùng sức mạnh phá vỡ cảnh cửa của nhà vệ sinh để thoát ra ngoài.

Sau vụ việc này, Johnny Quinn đã chụp lại hình ảnh cánh cửa nhà vệ sinh bị anh phá và đăng tải trên mạng xã hội Twitter để chia sẻ với tất cả bạn bè và fan hâm mộ của mình.

Nhà vệ sinh đôi được thiết kế tại Olympic Sochi.

Tại Olympic Sochi 2014, không chỉ mình Quinn phàn nàn về cơ sở hạ tầng của nước chủ nhà Nga, mà có rất nhiều VĐV và các nhà báo đã kêu ca về phòng ốc trong khách sạn cũng như cách thiết kế những nhà vệ sinh công cộng với bồn cầu đôi hoặc có một số nhà vệ sinh được đặt cạnh nhau mà không có vách ngăn.

Thậm chí có nắp vệ sinh còn lắp ngược.

Cuối tháng 1, một phóng viên của BBC cũng gây xôn xao khi chia sẻ ảnh hai bồn cầu trong một nhà vệ sinh thuộc trung tâm thi đấu hai môn phối hợp là trượt tuyết và bắn súng ở Sochi. Bức ảnh khiến mọi người bàn tán xôn xao và đặt câu hỏi liệu đây là lỗi khi xây dựng hay đã có trong thiết kế. Không ít người cho rằng việc có hai bồn cầu trong một nhà vệ sinh là rất lãng phí.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]