“Một nước hai chế độ là tốt nhất cho Hong Kong"

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tân Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: AP)

15.5962


Sáng 1/7, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Hong Kong đã diễn ra lễ kỉ niệm 15 năm ngày Hong Kong trở về Trung Quốc và lễ nhậm chức của chính quyền Đặc khu khóa 4.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Hong Kong đạt được trong 15 năm qua là minh chứng một cách đầy đủ rằng chính sách “một nước hai chế độ” là phương án tốt nhất giải quyết các vấn đề của Hong Kong do lịch sử để lại.

Đồng thời, chính sách “một nước hai chế độ” cũng là sự sắp xếp tốt nhất về mặt thể chế để bảo vệ sự ổn định và phồn vinh lâu dài của Hong Kong sau khi trở về Trung Quốc. Vì vậy, sự nghiệp thúc đẩy chính sách “một nước hai chế độ” không chỉ phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của người dân Hong Kong, mà còn phù hợp với lợi ích căn bản của đất nước và nhân dân Trung Quốc.

Nhân dịp chính quyền khóa mới của Đặc khu nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nêu ra 4 hy vọng đối với chính quyền và các giới ở Hong Kong. Đó là nỗ lực thúc đẩy xã hội ổn định hài hòa, nỗ lực bảo vệ quyền uy của Luật Cơ bản, nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh và nỗ lực tăng cường bồi dưỡng nhân tài.

Trước đó, ông Lương Chấn Anh và các quan chức chủ chốt của chính quyền Hong Kong khóa 4 đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức ra mắt. Tân Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh cam kết giải quyết tốt mối quan hệ giữa “một nước” và “hai chế độ”, tăng cường đoàn kết các giới trong xã hội và sự cố kết của lòng dân.

Ông Lương Chấn Anh khẳng định chính quyền sẽ lắng nghe nhiều hơn, bao dung hơn và nỗ lực tìm kiếm nhận thức chung đối với những ý kiến khác nhau trong xã hội. Ông Lương Chấn Anh tin rằng khi chính quyền tận tâm tận lực, kề vai sát cánh, mọi người một lòng một dạ, Hong Kong nhất định sẽ trở thành ngôi nhà lý tưởng của các giới và “hòn ngọc phương Đông” này nhất định sẽ lại lấp lánh.

Theo Vietnam+
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]