Trang RTHB cho biết nhiều gia đình Nga năm nay chọn đón tến theo âm hưởng của Liên Xô trước kia để cho thế hệ trẻ biết họ từng có một thời gian khó nhưng lạc quan. Điều này sẽ khiến cho không khí lo lắng trong năm mới phải chìm xuống.
Các đồ trang tri cây thông kiểu Liên Xô không chỉ có những quả cầu lung linh mà còn có những vật kỷ niệm cho các sự kiện trọng đại của Liên Xô trước đây như lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ, thử nghiệm thành công bom hạt nhân hay sản xuất một loại máy bay, tàu ngầm nào đó, RTHB cho hay.
Người Nga có thói quen chơi cây thông không chỉ trong dịp Noel mà nó được coi là biểu tượng đón năm mới như người Việt Nam không thể thiểu cành mai, cành đào trong nhà. Điểm khác biệt là nhiều gia đình năm nay không dùng các đồ trang trí treo cây thông do phương Tây sản xuất nữa mà chuyển sang dùng các đồ cũ mà họ giữ từ xưa.
Hãy ngắm ảnh người dân Liên Xô trước đây đón tết vui vẻ như thế nào:
 Ông già tuyết ở Riga, Latvia năm 1986
 Ông già Noelcông chúa tuyết tại điện Kremlin 1977
 Trẻ em đón tết trước điện Kremlin
 Một vở kịch lên sóng chương trình kiểu "Bông hoa nhỏ" dành cho thiếu nhi
 Trẻ em xung quanh nghe ông già tuyết kể chuyện
 Người dân Uzbekistan đi lấy thông đón giao thừa
Không khí vui vẻ tại một trại thiếu nhi bất chấp lạnh giá 
 
 Ông già Noel và công chúa tuyết
 Một vở kịch thiếu nhi
 Mọi người mua TV đón tết năm 1963
  • >>
  • >> 
  • >> 
Anh Tú (theo RTHB)