Nguy cơ việc tận thu cát nhiễm mặn tại các cửa sông Cửa Việt và Cửa Tùng

Người dân và một số ban ngành, chính quyền lo ngại, việc khai thác cát nhiễm mặn ở các cửa sông Cửa Việt và Cửa Tùng, Quảng Trị sẽ đe dọa tới sự an toàn của hai cây cầu Cửa Việt và Cửa Tùng đã được đầu tư xây dựng gần một nghìn tỷ đồng.

15.6084

Bên cạnh đó, nếu một lượng lớn cát ở các cửa sông này bị lấy đi, thì theo quy luật tự nhiên, đất đai ở hai bên bờ sông sẽ bị sụt lở, gây mất an toàn đến nhà cửa, cũng như mất diện tích đất đai canh tác của người dân.

Công ty TNHH Phát triển Khoáng sản Duy Tân (viết tắt là Công ty Duy Tân, trụ sở tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) triển khai dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu ra nước ngoài tại các cửa sông Cửa Việt và Cửa Tùng, Quảng Trị. Ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Công ty Duy Tân, đồng ý cho thực hiện dự án trên. Theo đó, giao Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn Công ty Duy Tân xây dựng dự án và tổ chức quản lý dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch đúng quy định; Sở TN-MT tỉnh hướng dẫn Công ty Duy Tân thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý…

Tuy nhiên, người dân và một số ban ngành, chính quyền cơ sở lo ngại, việc khai thác cát nhiễm mặn ở các cửa sông trên sẽ đe dọa tới sự an toàn của hai cây cầu Cửa Việt và Cửa Tùng đã được đầu tư xây dựng gần một nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, nếu một lượng lớn cát ở các cửa sông này bị lấy đi, thì theo quy luật tự nhiên, đất đai ở hai bên bờ sông sẽ bị sụt lở, gây mất an toàn đến nhà cửa, cũng như mất diện tích đất đai canh tác của người dân...

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận được văn bản giấy tờ nào của Công ty Duy Tân về triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại các cửa sông Cửa Việt và Cửa Tùng. Tuy nhiên, theo tôi đây là một dự án nhạy cảm, cần có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa chính quyền, ngành chức năng và phía công ty để phân tích mổ xẻ rạch ròi cái được, cái không được của dự án để từ đó đi đến thống nhất cho phép hay không cho phép khai thác cát nhiễm mặn tại các cửa sông này".

Ông Bài đồng thời khẳng định: "Chừng nào có văn bản, giấy tờ của phía Công ty và Ủy ban tỉnh, thì tôi nhất định đề xuất lấy ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, cũng như tổ chức trưng cầu ý kiến của nhân dân. Việc làm này cũng cần thiết mời các cơ quan báo chí tham dự để có tiếng nói khách quan".

Trong lúc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn Công ty Duy Tân xây dựng, thực hiện dự án trên chưa hay biết về cái lợi, cái hại của dự án, thì ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Công ty Duy Tân khẳng định với chúng tôi chắc như đinh đóng cột: "Đơn vị chúng tôi hiện đã hoàn thành thủ tục 8/10 bước rồi. Chỉ còn hai bước nữa thôi là chúng tôi tiến hành nạo vét và khai thác. Chúng tôi làm ở ngoài xa có ảnh hưởng gì đến bờ sông đâu"(!?)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]