10 - view
Bế con sao cho đúng? Câu hỏi này có thể khiến nhiều mẹ tự ái, nhưng thực tế cho thấy không phải mẹ nào cũng biết bế con.
0 - view
(Làm Mẹ) - Triệu chứng đau lưng ghi nhận được ở rất nhiều mẹ sau sinh. Đau lưng càng gia tăng khi mẹ phải bế bé. Làm thế nào để giảm được chứng đau nhức vùng lưng, hông?
29 - view
Bế bé bằng phương pháp Kanguru sẽ giúp bé luôn ấm áp, thở đều đặn hơn, chóng lớn hơn.
1 - view
Làm thế nào để bế một em bé sơ sinh với trọng lượng đầu bằng 1/4 cơ thể, trong khi đó cổ bé lại rất yếu, không thể tự nâng đỡ được đầu của mình.
0 - view
(Emdep.vn) - Có ba cách bế ẵm trẻ sơ sinh chuẩn và dễ thực hiện nhất, các cách này đều khiến bé thoải mái, không bị gò bó khó chịu.
0 - view
Bé sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện về thể chất nên bạn cần thận trọng khi bế ẵm để bảo đảm an toàn và mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nên tuỳ theo...
0 - view
Sau sinh, trong những tuần đầu, đứa trẻ nào cũng có vẻ hết sức mong manh dễ tổn thương nên nhiều bà mẹ rất sợ khi bế trẻ, sợ ôm chặt thì con đau mà ôm lỏng thì...
3 - view
0 - view
Không ít ông chồng muốn chứng minh sức mạnh với vợ, cố kiềm chế xuất tinh càng lâu càng tốt để giúp vợ lên “đỉnh” nhưng ác thay, điều này đã gây...
2 - view
Trong khi đầu của bé chiếm 1/4 trọng lượng cơ thể, hệ cơ ở cổ và toàn thân còn rất yếu ớt, bố mẹ cần đỡ đầu, cổ bé chắc chắn.
0 - view
Bạn là ông bố trẻ đầy lo lắng vì không biết phải chăm con thế nào? Bình tĩnh nào. Hãy tháo gỡ hết những bí ẩn xung quanh việc bế con, thay tã, quấn...
6 - view
(Kiến Thức) - Đoạn clip gây tranh cãi ghi lại cảnh một cô gái "bắn" hai thứ tiếng, chửi mắng, phê bình văn hoá xếp hàng của một bà mẹ bế con ở sân...
0 - view
Tùy từng giai đoạn phát triển của bé mà mẹ lựa chọn cách bế bé phù hợp.
2 - view
Một phụ nữ bế con quỳ lạy xin tiền trước trung tâm thể thao trên đường phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hôm qua khiến người đi đường không khỏi xót xa. Đứa...
3 - view
Với phương pháp "Hoàn tinh – Hóa khí" DS Trần Xuân Thuyết đã ứng dụng thành công, 77 tuổi mà mỗi ngày yêu được 2 lần và sẵn sàng...
17 - view
Đa số bạn bè cùng trang lứa đều đã lần lượt lên xe hoa, rồi có con, nhưng tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi ao ước cũng được như các bạn, được bế ấp, nựng...
1 - view
Vòng tay ấm áp của bố mẹ luôn tốt hơn bất cứ chiếc giường hay cũi nào. Tuy nhiên, chính bố mẹ cũng cần được ngủ hay có thời gian làm việc khác. Nếu con cứ quấy...
0 - view
Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, nên bế vào nôi khi có những dấu hiệu buồn ngủ đầu tiên. Cứ để giấc ngủ tự đến, đừng bế trẻ trên tay hoặc đưa nôi và ru cho đến...
4 - view
Hầu hết các bà mẹ đều bối rối, hồi hộp khi chăm sóc trẻ sơ sinh cho dù là người phụ nữ lần đầu hay lần thứ hai làm mẹ. Vậy chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào là...
2 - view
Khát sữa, đòi bế, bị người lớn đưa đi du lịch xa hoặc sắp mắc bệnh, là những nguyên nhân khiến bé khóc nhè.
2 - view
SKĐS - Chứng tự kỷ (còn gọi là tự bế, tự tỏa) được nhà tâm thần học nổi tiếng Kanner mô tả lần đầu tiên vào năm 1943.
5 - view
Để bé không bị trớ sữa nên bế bé cao đầu khi bạn cho con ti mẹ hay bú bình. Có thể để bé gối đầu lên cánh tay mẹ. Không bao giờ cho bé bú...
6 - view
0 - view
Đối với những phụ nữ mới bắt đầu có con nhỏ chuẩn bị biết đi, sự cảnh giác và cẩn thận để bảo vệ con mình cần nâng cao hơn.
3 - view
Trẻ từ khi sinh ra đến 30 ngày được gọi là sơ sinh. Trẻ sinh ra đủ tháng khi tuổi thai từ đủ 37 tuần đến hết 41 tuần. Trẻ sơ sinh đủ tháng có cân nặng lúc đẻ trên...
8 - view
SKĐS - Nôn trớ là hiện tượng thức ăn trong dạ dày bị đẩy lên thực quản rồi trào ra ngoài theo đường miệng. Việc xử trí đúng sẽ giúp trẻ cải thiện chứng bệnh...
0 - view
Những gia đình có con nhỏ thường ngần ngại di chuyển, ít khi đi xa. Tuy nhiên, nếu chọn nơi đến, cung đường thích hợp, bố mẹ vẫn duy trì được sở thích du lịch của mình...
4 - view
Sữa mẹ là nguồn thức ăn quý giá, là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho bé phát triển và còn là nguồn kháng thể trong giai đoạn đầu đời.
36 - view
Trẻ cần cha mẹ chỉ bảo và hướng dẫn để tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh. Để con giỏi và ngoan, cha mẹ cần lưu ý
1 - view
SKĐS - Bệnh lao gây ra bởi vi khuẩn lao (BK), do sự lây nhiễm trực tiếp. Trẻ em - nhất là trẻ sơ sinh dễ bị lây bệnh. Ở trẻ em, bệnh lao chiếm tỷ lệ 10 - 15% trong số những trường hợp...