1 - view
Khi cho trẻ ăn thạch đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi các bậc cha mẹ phải để ý cẩn thận và cắt nhỏ ra trước khi cho trẻ ăn.
1 - view
Thạch là món quà vặt được nhiều trẻ ưa thích, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thạch vốn trơn, lại thường được sản xuất dưới dạng hình trụ, khi ăn trẻ thường bóp ở đầu...
1 - view
SKĐS - Nguyên nhân gây ra hóc xương là do cười đùa khi ăn, ăn nhanh nuốt vội, say rượu, ăn cả xương hoặc không phát hiện ra xương nên ăn và nuốt luôn.
6 - view
Thông thường, trẻ ở lứa tuổi mầm non hay bị hóc dị vật đường thở nhất. Người lớn khó phát hiện sớm khi trẻ nhỏ (chưa biết nói) bị hóc dị vật.
9 - view
Vừa rồi em bị hóc xương cá cũng khá to, may mắn xương trôi xuống được. Tuy nhiên, em vẫn cảm giác vướng vướng, ăn miếng to có cảm giác hơi nghẹn, lâu lâu...
1 - view
BS ơi, cháu bị hóc xương ở amidan thì phải làm sao để lấy ra được ạ. Mong bác sĩ chỉ cách cho cháu.
10 - view
Hóc, nghẹn là những hiện tượng thường gặp ở trẻ. Với những trường hợp nghiêm trọng, nếu cha mẹ không biết cách và không kịp xử lý trong vòng từ 5 đến 10 phút...
2 - view
Mọi vật và mọi việc đều rất mới mẻ với trẻ nên chúng có xu hướng "thử cho biết". Tuy nhiên, trẻ em hay có xu hướng "thử bằng miệng" cao hơn là thử...
1 - view
Được biết ăn cá tốt cho sức khỏe cả người cao tuổi và trẻ em nên gia đình tôi cũng hay ăn cá. Nghe nói ăn cá nhỏ cả xương mới tốt, nhưng tôi rất lo sợ các...
1 - view
Dưới đây là một vài mẹo nho nhỏ nhưng rất hữu ích khi chẳng may bạn bị hóc xương cá.
1 - view
Hóc xương vịt chẩn đoán bệnh tim Thứ Năm, ngày 29/11/2012 09:12 AM (GMT+7) Theo ThS.BS Trần Ngọc Lưu Phương - phó khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bà T.T.M....
0 - view
Hầu như bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đã từng trải qua cảm giác thót tim khi con nuốt phải dị vật, bị hóc, nghẹn ở cổ họng.
2 - view
Khi trẻ bị hóc dị vật, phụ huynh cần biết cách xử trí, cấp cứu ban đầu, trước khi đưa trẻ đến bệnh viện.
2 - view
(VietQ.vn) - Khi bị hóc xương, nhất là hóc xương cá nếu không được chữa kịp thời có thể gây biến chứng sưng tấy, áp-xe nơi bị hóc xương và có thể...
0 - view
Hóc dị vật đường thở là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không được cha mẹ thật sự chú ý hoặc có lúc bị lãng quên.
3 - view
0 - view
SKĐS - Trong bữa cơm gia đình, bệnh nhân bị hóc xương gà nhưng vẫn cố nuốt khiến cho miếng xương bị mắc ngang, nằm ngay trong ngực gây thủng thực quản phải đưa đi cấp cứu.
1 - view
Cách chữa dân gian hay dùng khi bị hóc xương cá là uống nước hay ăn cơm thành miếng to để xương trôi xuống. Tuy nhiên, cách này không những không...
10 - view
(VTC News) - Lấy một miếng vỏ cam nhỏ ngậm trong miệng một lúc, sau đó nuốt miếng vỏ cam này. Xương cá sẽ bị mềm và tan vào nước bọt.
0 - view
Kẹo, hạt dưa, hạt dẻ cười, hạt hướng dương... là những món ăn vặt được nhiều gia đình sắm Tết, nhưng cũng là thủ phạm khiến trẻ bị sặc, nghẹn với tỷ lệ nhập viện cao.
7 - view
Dân trí Đứng trước tình huống một trẻ bị hóc dị vật đường thở, thay vì ôm ngay trẻ chạy thẳng tới bệnh viện, hãy bình tĩnh sơ cứu để trẻ có cơ hội sống nhiều...
12 - view
Các loại bàn là điện ít khi bị hư hỏng, nếu có, chủ yếu là đứt dây điện trở. Để thay dây điện trở (dây làm nóng bàn là), hãy làm...
2 - view
Cách sơ cứu ban đầu khi hóc dị vật Thứ Năm, ngày 08/08/2013 06:05 AM (GMT+7) Hóc dị vật, chỉ sau vài phút nạn nhân có thể tử vong do bị bít đường thở. Vì...
1 - view
(ĐSPL) - Hóc xương cá là chuyện thường ngày nhưng nếu không biết cách xử lý sẽ gây ra nhiều phiền phức và có khi còn nguy hiểm.
4 - view
5 - view
Bạn hoàn toàn có thể tự xử lý những trục trặc đơn giản của tủ lạnh mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên bảo trì.
0 - view
Thạch, trái cây, hạt chân trâu... là những loại thực phẩm dễ dàng gây hóc cho trẻ, nếu không cứu chữa kịp thời có thể tử vong.
1 - view
(VietQ.vn) -Gần đây, một trẻ 3 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong khi được người nhà đút chôm chôm cho ăn, quả chôm chôm lọt vào đường thở khiến em tử vong do không...
7 - view
SKĐS - Trẻ đang ăn uống hay ngậm chơi những đồ vật nhỏ đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái.
3 - view
Theo y học cổ truyền, quả trám có vị chua, ngọt, chát, tính ấm, vào kinh phế, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân chỉ khát, giải độc, lợi hầu họng, không...