1 - view
Đó là cây an điền đầu nhỏ (Hedrotis microcephala) hái tại vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước).
2 - view
Loài người có thói quen nấu nướng từ khoảng 1,9 triệu năm trước. Khi chín, thức ăn mềm ra, loài người không cần răng hàm to khỏe...
4 - view
Hoa là sản phẩm đặc biệt, giá trị của hoa phụ thuộc nhiều vào thời kỳ thu hoạch. Hoa đến tay người tiêu dùng phải là hoa tươi đẹp, không dập nát, chất lượng tốt,...
1 - view
Trong số tất cả những cư dân trên Trái đất này, chỉ con người là loài duy nhất thực hiện việc giao hợp vì niềm vui, vì khoái cảm chứ không chỉ vì...
1 - view
(Kiến Thức) - Ngựa Chollima trong thần thoại châu Á cũng sở hữu đôi cánh sải rộng, có thể bay 400 km/ngày. Hiện nó là biểu tượng của sức mạnh và phát triển...
3 - view
Mỗi động vật đều sở hữu một nét đặc trưng giúp chúng khó bị nhầm lẫn trong tự nhiên.
3 - view
Vân sam Na Uy, bạch đàn hay rêu đá ở Nam Cực là những loài thực vật sống lâu nhất thế giới, với tuổi thọ từ 2.000 năm trở lên.
5 - view
Cây có những chiếc lá dài đến gần 1m chỉ mọc ở một số nơi vùng cao, lạnh ở tỉnh Lạng Sơn, co tên là đại mạch, có thể làm thuốc chữa bệnh cao huyết áp....
1 - view
Dân số châu Âu từng giảm một nửa bởi dịch hạch, còn cúm Tây Ban Nha giết khoảng 20 tới 100 triệu người trên khắp thế giới hồi đầu thế kỷ trước.
1 - view
7 - view
Cũng giống như con người, loài vật cũng có những trường hợp thông minh bất ngờ. Chúng có thể thực hiện những công việc mà người ta khó có thể tưởng tượng được,...
0 - view
Nấm lỗ chó có hình thù như bạch tuộc, nấm phát ánh sáng xanh trong bóng tối hay nấm răng chảy máu là những loài nấm kỳ dị trên thế giới.
14 - view
Các giải pháp phong thủy cổ điển sử dụng hoa với ý nghĩa bổ trợ nguồn khí tốt cho ngôi nhà và gia chủ.
3 - view
(GDVN) - Hải sản thường được coi là một loại thực phẩm giàu chất đạm, bổ dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, do điều kiện môi trường sống, một số hải sản đang trở thành loại không...
0 - view
Loài ngựa: Trung thành và thông minh hơn ta nghĩ Chủ Nhật, ngày 02/02/2014 10:04 AM (GMT+7)Sự kiện: Hiểu được tiếng người, nhận ra người và nhớ lệnh trong 10 năm xa nhau,...
17 - view
(Kiến Thức) - Trong cuộc sống đôi khi chúng ta chỉ nghĩ hoa là để trang trí, nhằm thỏa mãn nhãn quan. Nhưng mỗi loài hoa lại có một công dụng chữa bệnh khác...
1 - view
22 - view
Những loài hoa Tết không nên để trên ban thờ. Vào những dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngoài mâm cơm, bánh chưng, bát hương chén nước thì bình...
2 - view
ANTĐ - Thiên nhiên luôn làm con người kinh ngạc, có những thứ nếu không tận mắt chứng kiến thì chúng ta chắn chắn sẽ không bao giờ mường tượng được. Dưới đây...
0 - view
Đối với con người, việc tái mọc các chi đã bị cụt hiện vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi". Tuy nhiên, khả năng này thực tế tương đối phổ biến ở các loài động...
0 - view
Với độc tính đáng sợ của nó, cây Củ chi từng vô tình trở thành vũ khí của những kẻ dã tâm.
1 - view
Từ chú kiến "Darth Vader" cho đến chú sâu "Người ngoài hành tinh" sẽ làm bạn thú vị đấy!
1 - view
Nhưng nó không tuyệt vời như bạn tưởng. Thậm chí, bốc thăm phải phòng của Zuckerberg là điều không may với các sinh viên mới vào trường.
1 - view
Tiin.vn - Các kiến trúc sư đã thiết kế ra tòa KTX đặc biệt này từ ý tưởng sự mâu thuẫn giữa cá nhân sinh viên và tập thể.
0 - view
Lần đầu tiên người ta tìm thấy loài sên biển hai đầu có màu neon khác lạ và có đến 2 bộ phận sinh dục.
0 - view
Lần đầu tiên người ta tìm thấy loài sên biển hai đầu có màu neon khác lạ và có đến 2 bộ phận sinh dục.
0 - view
Ngày 16/9, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh cho các em học sinh tại Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam, tại Hà Nội.
3 - view
Trong nhà, khí toluene có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như sơn, khói thuốc lá, chất tẩy rửa hoặc có thể bị khuếch tán từ ngoài trời vào...
0 - view
Dân trí Loài voi là sinh vật khổng lồ với khả năng chống bệnh ung thư “siêu việt”, có thể tiêu diệt các tế bào bị tổn thương từ rất lâu trước khi chúng...
1 - view
Được biết, sinh vật lạ này là 1 trong số 60 loài mới được phát hiện trong chuyến nghiên cứu kéo dài 3 tuần của các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Harvard.