5 - view
(Làm Mẹ) - Để chọn được rau muống an toàn cho gia đình, chị em nội trợ cần lưu ý nhận biết rau muống nhiễm chì qua những đặc điểm dưới đây.
0 - view
Có đứa con bị mắc chứng tự kỷ vẫn là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Càng phát hiện sớm, càng được can thiệp sớm, con bạn càng có nhiều tiến bộ.
1 - view
Cho dù cho bé bú bình hay bú ti mẹ thì việc nhận biết bé đã bú đủ hay chưa vẫn là một điều không dễ. Sau đây là một số cách để biết...
2 - view
Mỗi lần siêu âm, các bác sĩ thường đưa ra các chỉ số chiều dài và cân nặng của thai nhi nhưng nhiều bà mẹ vẫn không hiểu, con mình như vậy là...
2 - view
SKĐS - Rất nhiều ông bố, bà mẹ lo lắng mang con đến phòng khám vì bé mãi 4-5 ngày mới đi tiêu 1 lần hoặc trước đây bé đi tiêu 2-3 lần/ngày,...
2 - view
SKĐS - Hiện tượng dị ứng sữa thường xảy ra trong 3 năm đầu đời. Nếu bị dị ứng sữa, trẻ thường có các biểu hiện như tiêu chảy, nôn trớ nhiều lần và có thể nôn...
0 - view
Đầu tiên bé sẽ nhận ra mẹ nhờ giọng nói và mùi, sau đó đến bố cũng thông qua giọng nói và mùi cơ thể. Bạn có thể đánh thức những giác quan...
27 - view
Bệnh hen suyễn có tính gia đình, nếu cha, mẹ từng bị hen thì trẻ có nhiều nguy cơ bị mắc bệnh. Những trẻ bị chàm, có cơ địa dị ứng (dị ứng thức ăn, bụi bặm, khói...
0 - view
2 - view
0 - view
1 - view
Từ đầu năm đến nay, bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc sởi phải nhập viện, từ 10 trường hợp trong tháng 1, đến thời điểm này đã lên đến hơn 150 ca.
7 - view
Kẽm tham gia rất nhiều trong quá trình phân chia tế bào, thúc đẩy sự tăng trưởng, tăng cảm giác ngon miệng nên rất quan trọng đối với trẻ em.
0 - view
Dấu hiệu dễ nhận thấy trẻ em bị viêm phổi là có ho và thở nhanh, vì khi phổi bị viêm, sự trao đổi ôxy ở phổi trở nên khó khăn hơn. Trẻ phản ứng lại tình...
1 - view
Nếu bé nhà bạn lúc nào trông cũng nheo nhếch, bẩn thỉu còn người trông trẻ lại có vẻ giấu giếm về những điều xảy ra trong ngày thì có lẽ bạn nên...
0 - view
Dù rất chú ý tới việc bổ sung chất dinh dưỡng nhưng hầu như bé chẳng hề tăng cân mà bạn không hiểu lý do vì sao. Hãy thử xem mình có mắc phải...
1 - view
Hen suyễn có thể phát triển ở trẻ em mọi lứa tuổi, nhưng các triệu chứng thường bắt đầu khi trẻ lên 5 tuổi.
1 - view
SKĐS - Bệnh được chia làm 4 týp với các mức độ khác nhau. Loại týp 1, nhẹ và hay gặp nhất, người bệnh biểu hiện yếu cơ, cột sống có thể bị cong.
4 - view
Trẻ ăn ngủ, lên cân bình thường thì thỉnh thoảng nghẹt mũi, sụt sịt cũng không sao. Cần đưa đi bác sĩ khi bé quá nóng hoặc quá lạnh, có dấu xuất huyết...
1 - view
Để bé ăn trong khoảng thời gian tùy thích: Việc hối thúc chỉ khiến bé chán nản và quấy khóc khi ăn. Dù bữa ăn với bé có kéo dài hàng...
17 - view
Những trẻ bị thiếu cân, suy dinh dưỡng, còi cọc… đương nhiên thiếu vitamin. Ngoài ra, trẻ còn bị thiếu nhiều chất dinh dưỡng khác như chất đạm, chất béo, chất bột đường...
2 - view
Nhiều thai phụ bất ngờ bị vỡ ối, thậm chí có thai phụ còn không biết mình bị vỡ ối do nhầm tưởng đó là són tiểu hoặc tiết dịch âm đạo bình thường.
9 - view
Con tôi 6 tuổi, thường bị ngứa hậu môn vào chập tối, có người bảo cháu bị giun kim. Làm sao biết trẻ bị bệnh giun kim, thưa bác sĩ?
2 - view
Bạn có thể nhận biết bệnh này qua các dấu hiệu như đau sau ăn, đau lúc nửa đêm khi bạn không ăn gì trong nhiều giờ, ăn kém ngon...
2 - view
Con trai tôi được 3 tháng tuổi, cháu rất háu ăn. Tôi nghe nói những trẻ trai, bụ bẫm rất dễ bị lồng ruột. Xin bác sĩ cho biết dấu hiệu trẻ bị lồng ruột.
1 - view
Mọi mối quan hệ đều đòi hỏi đức hy sinh, nỗ lực xây đắp, sự thỏa hiệp… đó là điều rốt cuộc bạn sẽ nhận ra. Khoảnh khắc này sẽ mang lại cho bạn một nỗi đau sâu sắc.
1 - view
Con gái tôi 1 tuổi, lưỡi của cháu thường xuyên bị nổi những mảng trắng trên bề mặt và có một số đường nứt nhỏ. Cháu đau và ăn uống rất kém. Xin hỏi cháu...
10 - view
Theo các nghiên cứu gần đây, nguyên nhân gây ung thư vú là do "kém may mắn" kế thừa gen gây bệnh, song lối sống khoa học vẫn được xem là...
0 - view
SKĐS - Theo các nghiên cứu gần đây, nguyên nhân gây ung thư vú là do “kém may mắn” kế thừa gen gây bệnh, song lối sống khoa học vẫn được xem là yếu...
0 - view
Thường xảy ra ở trẻ từ 6-7 tháng tuổi đến 4 tuổi nhưng cũng có khi gặp ở trẻ lớn hơn. Biểu hiện của bệnh: Trẻ bị sốt trên 38oC, chảy mũi, lúc đầu chảy mũi trong..