1 - view
Có một chứng bệnh cần đặc biệt lưu ý khi thời tuyết chuyển sang mùa đông như hiện nay, đó là chứng tai biến mạch máu não. Với người già, chứng bệnh này...
5 - view
ANTĐ - 1. GanGan là một loại thực phẩm tuyệt vời cho máu vì nó chứa hàm lượng sắt rất lớn. Cứ 100gr gan gà thì có chứa 9mg sắt rất có ích cho cơ thể. Gan...
1 - view
Nhồi máu não là một dạng bệnh của đột quỵ não, nguyên nhân đến từ các cục đông máu trong lòng mạch. Điều chỉnh chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn hạn...
6 - view
Thông qua việc ức chế hoạt tính của triacylglycerol hydrolase (TGH), một enzyme quan trọng trong các phản ứng thủy phân, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Alberta, Canada...
1 - view
Hiện nay, thiếu máu đang là căn bệnh đe dọa đến sức khỏe của nhiều người đặc biệt là đối với người trưởng thành. Hoa mắt chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh, hay bị ngất là...
4 - view
GiadinhNet- Thiếu máu di truyền do thalassemia (hay còn gọi là bệnh huyết tán bẩm sinh) là bệnh lý di truyền gene gặp nhiều ở trẻ em Việt Nam.
2 - view
Ba tôi bị suy mạch vành, nghe nói bệnh này rất dễ bị nhồi máu cơ tim. Xin hỏi có cách nào phòng tránh không? - Trần Thị Hiếu (hieu_hn@...)
11 - view
Tai biến mạch máu não xảy ra khi một phần của não không có máu nuôi hoặc giảm nặng lượng máu nuôi, khi đó các tế bào não bị mất oxy và...
2 - view
1 - view
Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm. Nó có thể gây đột tử và là kẻ thù số 1 với quả tim của bạn. Bạn có thể tránh được kẻ thù đó không?...
6 - view
Mỡ trong cơ thể được tạo ra từ hai nguồn: Nguồn bên trong chủ yếu là sự tổng hợp của gan; nguồn bên ngoài là sự hấp thụ từ thức ăn. Chứng mỡ trong máu xuất hiện khi nồng độ...
0 - view
Các thuốc được sử dụng trong điều trị nhồi máu cơ tim giúp nhanh chóng khôi phục lưu thông máu ở động mạch vành, giảm đau và giảm nhu cầu tiêu thụ oxy...
1 - view
GiadinhNet - Tôi 58 tuổi khi đi khám được bác sĩ chẩn đoán là bị thiếu máu não và kê thuốc cho uống. Sau đó một thời gian tôi lại thấy các biểu...
1 - view
Hiện tại cháu mập nhưng hơi bệu, da niêm mạc nhợt, ít tóc. Tôi cho cháu đi kiểm tra được chẩn đoán là thiếu máu dinh dưỡng.
2 - view
SKĐS - Tôi 37 tuổi, sức khỏe bình thường. Mấy hôm nay tự dưng tôi thấy đi tiểu hơi buốt, nước tiểu không trong như bình thường mà có màu nâu nâu như...
1 - view
Con tôi đi khám tại BV Nhi TƯ và được kết luận bị ung thư máu. Gia đình rất bất ngờ và lo sợ. Xin hỏi bệnh này có thể chữa khỏi?
10 - view
Mẹ tôi bị tụt hồng cầu, như vậy về lâu dài có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? mẹ nên ăn uống như thế nào để khắc phục tình trạng này?
0 - view
13 - view
6 - view
Canxi là một loại khoáng chất thiết yếu của cơ thể. 98% canxi nằm ở xương và răng; 2% còn lại là canxi ion nằm trong máu để thực hiện các chức năng thần kinh cơ, đông...
6 - view
Trong điều kiện kinh tế xã hội đang phát triển và mức sống ngày càng cao, mỡ trong máu cao có chiều hướng gia tăng.
4 - view
Không phải ai cũng hiểu rõ và có sự quan tâm đúng mức về bệnh thiếu máu não.
6 - view
Bướu máu không phải là bệnh di truyền và nó không liên quan gì đến bệnh tật, thuốc men hay thức ăn của bà mẹ trong lúc mang thai.
1 - view
Thiếu máu là tình trạng giảm số lượng hồng cầu, huyết sắc tố xuống dưới mức bình thường so với người khỏe mạnh cùng tuổi và cùng giới.
0 - view
SKĐS - Nhiều trường hợp suy mạch máu cấp do tiêm chích thuốc đã đến gặp bác sĩ về mạch máu. Phần lớn là các tổn thương của hệ tĩnh mạch.
0 - view
Suy tim là tình trạng cơ tim ngày càng yếu đi, không thể bơm đủ máu giàu oxy đi nuôi các cơ quan trong cơ thể, không hút được máu đã thiếu...
2 - view
Động mạch chủ bụng là mạch máu lớn, từ tim chạy dọc theo gần cột sống, xuống gần bụng dưới thì phân thành hai nhánh xuống chân, cung cấp máu cho phần bụng, vùng...
0 - view
Suy tim là tình trạng cơ tim ngày càng yếu đi, không bơm đủ máu đi nuôi cơ thể, không hút được máu đã về tim, gây nên tình trạng phù...
4 - view
Xuất huyết bao tử là hậu quả của quá trình xuất hiện các bệnh lý bao tử kéo dài, không điều trị tận gốc, gây chảy máu niêm mạc dạ dày, ói...
6 - view
Có những dấu hiệu giúp nhận biết bệnh ung thư ruột kết, theo Trung tâm nghiên cứu và Viện Ung thư Rajiv Gandhi (Ấn Độ).