4 - view
Thời điểm giao mùa xuân - hè không còn giá rét nhưng nhiệt độ trong ngày rất chênh lệch, như thể trong ngày có đủ 4 mùa, se lạnh vào sáng...
10 - view
Sởi là bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao do virus gây ra, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em. Sởi thường xuất hiện nhiều vào cuối năm cũ, đầu năm mới.
19 - view
Ngày Tết, thời gian biểu cũng như cách ăn uống của bé ít nhiều sẽ bị xáo trộn. Do vậy, sức khỏe của bé sẽ không ổn định do nếp sống bị thay đổi và trẻ sẽ dễ mắc...
5 - view
Bệnh lao gây ra bởi vi trùng KOCH (BK), do sự lây nhiễm trực tiếp. Trẻ em - nhất là các cháu sơ sinh - dễ bị lây bệnh nên cần phải tiêm phòng cho các...
31 - view
(VietQ.vn) - Trẻ em có sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc các bệnh dịch nguy hiểm vào mùa hè như các bệnh đường ho hấp, tiêu...
2 - view
Những năm gần đây, tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp ngày càng tăng, đặc biệt là ở trẻ em.
23 - view
2 - view
Cứ vào dịp Tết hàng năm, số trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp như sởi, thủy đậu, ho gà, quai bị, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản,...
1 - view
Thấp khớp cấp hay còn gọi là bệnh thấp tim. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em, lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất từ 5-15 tuổi.
0 - view
Viêm họng là bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu ai đó xung quanh bạn đang bị viêm họng thì cách tốt nhất là tránh tiếp xúc...
0 - view
SKĐS - Mùa nghỉ hè nắng nóng, trẻ em được ở nhà để nghỉ ngơi. Do đó, trẻ có nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân gây bỏng nhiều hơn.
2 - view
Nếu không biết xử trí đúng cách, bệnh có thể lan xuống cả cẳng chân, mông, bụng... tạo thành nhiều mảng, có mụn nước hoặc chảy nước vàng...
0 - view
SKĐS - Thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến các vấn đề sức khỏe trẻ em. Đáng lưu ý dễ mắc bệnh nhất là những tháng cuối năm, khi tiết trời trở lạnh. Do vậy, mùa...
6 - view
Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi… bùng...
6 - view
Họng với nhiều chức năng sinh lý khác nhau như: nuốt, thở, phát âm, vị giác… là ngã tư đường ăn và đường thở, là cửa ngõ của không khí, thức...
0 - view
Viêm tiểu phế quản (TPQ) là bệnh hô hấp cấp tính, rất hay gặp ở trẻ còn bú. Nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm sẽ cho kết quả tốt, những trường hợp nặng gây...
8 - view
Viêm đường hô hấp trên (VĐHHT) tuy là một bệnh không gây nguy hiểm tức thì nhưng đôi khi hậu quả của nó gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Ví...
2 - view
Thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn là nguyên nhân chính khiến số trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng đột biến. Các bác sĩ chuyên khoa đưa ra những lời khuyên...
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
0 - view
Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em là một trong các bệnh được xếp vào hàng bệnh nặng. Một trong các nguyên nhân gây nên là do tác động xấu từ bên ngoài...
1 - view
Khi thời tiết thay đổi do chuyển mùa trẻ em thường xuất hiện một số bệnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm khuẩn do thời tiết thích hợp cho vi sinh vật phát triển.
4 - view
Mỗi khi giao mùa, thời tiết thay đổi làm cho cơ thể con người nếu thích nghi không kịp sẽ có những phản ứng ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là trẻ em và đặc biệt là...
5 - view
Rét đậm kéo dài tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày qua đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện trong tình trạng bệnh nặng vì mắc các bệnh hô hấp hoặc...
6 - view
Phòng ngừa bệnh ho cho trẻ sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh truyền nhiễm và triệu chứng ho.
1 - view
Nghe các bác sỹ nói trẻ bị lồng ruột cũng rất nguy hiểm. Vậy xin hỏi biểu hiện ban đầu của bệnh là như thế nào và làm sao để phòng bệnh?
2 - view
Thời gian gần đây, bệnh thủy đậu (còn gọi bệnh trái rạ) đang có xu hướng lây lan cho nhiều đối tượng trong cộng đồng.
1 - view
Chứng bệnh cảm cúm ở bé xảy ra quanh năm, song dễ mắc nhất là khoảng đầu mùa thu đến cuối mùa xuân. Mỗi năm, bé có thể mắc phải 6 - 7 đợt cảm cúm.
5 - view
Hè về thường xuất hiện các bệnh trẻ hay mắc là viêm mũi dị ứng, cảm cúm, viêm phế quản (dễ chuyển biến thành nhiễm trùng thứ cấp)...
1 - view
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1, cho biết số trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng trong tháng 3 đã tăng gấp đôi so với tháng 2. Trong tháng 3, BV...
2 - view
Khi thời tiết lạnh và khô, trẻ thường hay bị khô niêm mạc mũi, họng. Vì vậy, trẻ dễ bị viêm nhiễm, ho, chảy nước mũi xanh, sốt thậm chí bị viêm đường hô hấp...