1 - view
SKĐS - Bệnh béo phì ở trẻ em thực sự là điều đáng lo ngại đối với các bậc làm cha mẹ. Trẻ bị béo phì không chỉ có nguy cơ cao với các bệnh tim mạch,...
1 - view
Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm. Nó có thể gây đột tử và là kẻ thù số 1 với quả tim của bạn. Bạn có thể tránh được kẻ thù đó không?...
98 - view
Chào bác sĩ, em bị bệnh thiếu máo não, em xin hỏi để khắc phục tình trạng thiếu máu não nên ăn những thức ăn nào? (To Minh Chanh, 33 tuổi)
1 - view
“Sinh, trưởng, tráng, lão” là quy luật chung của cuộc sống. Từ xưa, y học cổ truyền đã khuyên con người cần chú trọng tới công tác dưỡng sinh để bảo vệ sức khỏe,...
1 - view
Hàm lượng cholesterol cao trong máu lắng đọng ở thành mạch gây xơ vữa là nguyên nhân của nhiều bệnh lý tim mạch.
16 - view
Bước vào tuổi 30, cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều căng thẳng hơn do gánh nặng công việc và gia đình. Do vậy, rủi ro mắc bệnh tim mạch cũng tăng theo. Dưới đây là những...
2 - view
Thường xuyên kiểm tra ung thư ruột kết nên bắt đầu ở tuổi 50 đối với người có nguy cơ trung bình ung thư ruột kết. Một số tùy chọn kiểm tra tồn tại, mỗi với lợi ích của riêng...
1 - view
Để chủ động chống rét cho trâu bò, bà con triển khai các biện pháp sau
1 - view
Dưới đây là 10 mẹo nhỏ phòng tránh mất cắp ô tô, do tạp chí Forbes của Mỹ tổng hợp, dựa trên gợi ý của nhiều tổ chức nghiên cứu tội phạm Mỹ, trong đó...
7 - view
Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, táo mèo có tác dụng hạ huyết áp là thông qua cơ chế làm giãn mạch ngoại vi. Mặt khác, công dụng hạ mỡ máu,...
20 - view
Tỏi được trồng rất phổ biến, là một gia vị không thể thiếu trong những bữa ăn và là vị thuốc có giá trị chữa bệnh cao. Người ta đặt cho tỏi những biệt hiệu: thần dược, thuốc...
2 - view
1 - view
Trong y học cổ truyền không có bệnh danh “bệnh gút” nhưng đối chiếu với các triệu chứng lâm sàng thì căn bệnh này thuộc phạm vi “thống phong” trong Đông y.
2 - view
Ngoài tác dụng thanh nhiệt và bổ dưỡng, cháo lá sen còn giúp những người thừa cân hạ mỡ máu, phòng chống béo phì, góp phần lấy lại thân...
1 - view
Thừa cân, béo phì không hẳn là đã xấu và bất lợi. Lớp mỡ dưới da có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiễm độc máu.
1 - view
Thừa cân, béo phì không hẳn là đã xấu và bất lợi. Lớp mỡ dưới da có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiễm độc máu.
2 - view
(PLO) -Da sần vỏ cam còn gọi là cellulite, là hiện tượng mỡ dưới da tạo thành những vết sần – dù bạn có thể không quá cân.
2 - view
Theo BS Đỗ Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, đồ hộp thường giàu đạm nhưng có những nhược điểm: nhiều chất béo và muối, gia vị, chất bảo quản.
3 - view
0 - view
Trẻ em thường bị thừa cân do tiêu thụ quá nhiều đồ ăn, đồ ăn vặt và không vận động. Nhưng so với người lớn, trẻ em có thể “tiêu hóa” béo một cách nhanh...
4 - view
Mỡ tập trung ở một phần cơ thể như bụng, mông, đùi, có biểu hiện đau thắt ngực, khó thở, huyết áp cao... đã được xem là dấu hiệu của béo phì.
0 - view
Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học The Lancet (Anh) ngày 25/11, thừa cân và béo phì là nguyên nhân dẫn tới gần 1/2 các ca ung...
4 - view
(Làm Đẹp) - Chị em cần có cách hiểu đúng về mỡ thừa để có kế hoạch giảm cân hiệu quả.
3 - view
Dù giảm được tới 95 kg sau 2 lần phẫu thuật nhưng Stephen Dockerill, 48 tuổi, đến từ Wandsworth, London (Anh) phải chịu hậu quả nặng nề với phần da thừa chùng xuống tận đầu gối.
4 - view
Cùng điểm lại một vài những "lợi ích" không ngờ đối với sức khỏe chỉ có ở những người thừa cân.
1 - view
Trẻ béo phì ngay từ bé nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm sinh lý, sức khỏe của trẻ sau này?
1 - view
Với 30% dân số thế giới (tức khoảng 2,1 tỷ người) đang phải đối mặt với tình trạng thừa cân, béo phì, thật dễ hiểu khi người ta coi đây là một “đại dịch” mới của thế...
0 - view
Một trong những nguyên tắc phòng béo phì cho trẻ không phải ai cũng biết, đó là tuyệt đối không bắt con nhịn ăn.
19 - view
(Kiến Thức) - Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể dưới đây từ các chuyên gia y khoa có thể giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ ung thư vú, theo trang tin Mirror.
3 - view
Ở Việt Nam, theo số liệu điều tra toàn quốc của Viện Dinh dưỡng (2010) thì tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi là 29,3%.