5 - view
Ngay sau khi triển khai chương trình bình ổn quanh năm đối với 9 nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu vào năm 2010, TP.HCM cũng đề ra hàng loạt giải pháp nhằm...
7 - view
Tốt nghiệp Trường ĐH Thủy sản Nha Trang ngành kinh tế, hơn 5 năm làm kế toán tổng hợp cộng với bằng kế toán trưởng, đã giúp tôi được nhiều công ty, doanh nghiệp...
1 - view
Tất cả các thực phẩm đều có thể gây dị ứng, nhất là các loại thực phẩm giàu chất đạm như cua, cá biển, tôm, sò, mực; các chất phụ gia như hàn the,...
0 - view
SKĐS - Viêm họng dị ứng là tình trạng viêm niêm mạc họng do bị kích thích từ các dị nguyên có thể gây dị ứng như thức ăn, đồ uống, thuốc...
7 - view
Một số nghiên cứu khoa học tại Mỹ đã chỉ ra các cách giúp người cao tuổi ứng phó khi tuổi già đang đến gần.
2 - view
Với bất kỳ dị ứng thức ăn, điều trị bao gồm tiến hành các bước để tránh các thực phẩm gây ra phản ứng, học hỏi những bước có thể làm để giảm các triệu chứng nhỏ,...
4 - view
Đinh lăng thường được trồng trước các đình, chùa, sân nhà vì có kiểu dáng đẹp. Bên cạnh đó, đinh lăng còn có tác dụng chữa được dị ứng.
3 - view
Kể từ phiên bản hệ điều hành Mac OS X Lion, một tính năng mới để quản lý các ứng dụng được gọi là LaunchPad đã xuất hiện và mang tới cho người dùng cảm giác...
5 - view
Gần đây tôi hay bị dị ứng, cứ tự nhiên lại nổi mày đay khắp người và rất ngứa, cũng có khi đau bụng hoặc khó thở.
2 - view
Ngày nay, bột ngọt là một gia vị phổ biến trong bữa ăn nhưng tính an toàn của gia vị này vẫn còn là băn khoăn của nhiều người. Trong đó, những triệu chứng khó...
0 - view
(SKGĐ) Được xem là một bệnh “xoàng” nhưng ai cũng bị “viếng thăm” và để trị dứt điểm thì lại vô cùng khó khăn.
1 - view
Các thuốc này có tác dụng điều trị các triệu chứng dị ứng như mày đay, ngứa, hắt hơi và chảy nước mũi, viêm kết mạc dị ứng.
1 - view
Cháy chợ Quảng Ngãi, cháy nhà cao tầng tại Hà Nội... là những thảm họa “thời sự” được nhắc đến tại Hội thảo quốc tế về ứng phó với thay đổi khí hậu và thảm họa.
1 - view
Ngoài một số bệnh gia tăng như viêm đường hô hấp, sởi, tăng huyết áp..., thì thời tiết lạnh kéo dài cũng là yếu tố gây dị ứng khiến nhiều người rất khó...
1 - view
ANTĐ - 1. Tôi đọc tác phẩm Con chó xấu xí của nhà văn Kim Lân đã lâu nhưng chỉ đến khi ban trù bị thành lập Hội văn nghệ Hà Bắc ra đời mới được gặp...
6 - view
Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây tử vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong.
1 - view
Dị ứng là căn bệnh thường gặp, đặc biệt vào thời điểm giao chuyển mùa hay do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi phát hiện ra bị mắc dị ứng cần nhanh chóng tìm cách ứng phó...
1 - view
(NLĐ) - Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế ngày 21-8 đã có buổi làm việc về đề tài nghiên cứu thử nghiệm trên người loại vắc-xin H5N1 Fluvax, do Công ty Vắc-xin...
1 - view
SKĐS - Dựa vào dược động học, tác dụng, các thuốc kháng H1 được xếp thành hai thế hệ...
1 - view
Viêm mũi dị ứng là một bệnh thường gặp và đang có xu hướng gia tăng trong điều kiện ô nhiễm môi trường như hiện nay.
1 - view
Văn phòng có thể là một "chiến trường" với đầy những nguy cơ thất thố trong cách cư xử lẫn tình huống nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn giữ được thể diện và hòa...
0 - view
Có khoảng 36 triệu người Mỹ đang mắc chứng viêm mũi dị ứng. Riêng tại Úc thì con số này là 4,1 triệu. Ở nước ta, tuy chưa có con số thống kê đầy đủ nhưng chắc...
1 - view
Cần phân biệt dị ứng mắt với nhiều bệnh mắt khác, nhất là phân biệt thương tích vào mắt, nhiễm khuẩn mắt, dùng kính áp tròng, thuốc rửa mắt không...
1 - view
1 - view
2 - view
Thời tiết lúc giao mùa có thể khiến cơ thể bạn không kịp thích ứng và có các triệu chứng như dị ứng, sụt sịt. Tham khảo một số thực phẩm nên ăn và tránh...
1 - view
Cháu 23 tuổi, thường xuyên bị ngứa ở mặt, lòng bàn tay, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Có phải cháu bị viêm da dị ứng không? Làm thế nào để...
1 - view
Khi bé bị côn trùng cắn (đốt), nó gây phản ứng nhẹ sau đó.
2 - view
GiadinhNet - Viêm môi là một bệnh lý ngoài da gây tình trạng môi nứt nẻ, bong tróc khiến người mắc thường đau, khó ăn uống và mất thẩm mỹ.
1 - view
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tất nhiên đã không vô cớ đặt tên cho dị ứng là “cơn dịch của các nước phương Tây”.