Vì sao Lê Minh Sơn thay đổi phong cách làm giám khảo?

(Kiến Thức) - Cách mà Lê Minh Sơn thể hiện mình trên ghế ban giám khảo là đây: thoáng cho điểm 10, cười phải ra nếp nhăn trên mặt, giỏi tương tác với... Lê Hoàng.

15.5944
“Điểm 10, điểm 11… hay điểm 20 thì cũng đến thế thôi!”

Ngồi ghế giám khảo Cặp đôi hoàn hảo 2011, chính Lê Minh Sơn đã phủ nhận sạch trơn vũ khí lợi hại nhất của một giám khảo khi cào bằng giá trị con điểm: 10=11=20! Lí do để anh làm vậy là: sân chơi thi thố cặp đôi hát hò này đơn thuần là giải trí! Không cần khắc nghiệt phán xét thí sinh, không cần chấm điểm nghiêm túc là cách mà Lê Minh Sơn để lại dấu ấn ở lần đầu tiên ngồi ghế giám khảo.

Cái bất lợi của anh là ngồi cạnh Lê Hoàng- một người gần như chuyên trị được “ghế nóng” ở các gameshow. Cái bất lợi nữa là, để đóng được một vai ác hay hiền với các cặp đôi thí sinh thì ít nhất một giám khảo phải có lí lẽ thuyết phục. Trong khi đó, ở Cặp đôi hoàn hảo 2011, Lê Minh Sơn chỉ thích cho điểm 10 như gà đẻ trứng, biến sự cạnh tranh của các thí sinh thành một trò diễn vui vẻ theo kiểu huề cả làng.

        Thời Lê Minh Sơn rũ tóc và làm "mưa" điểm 10.

Anh có thể chê theo kiểu “ghì sát đất”, còn khi cho điểm thì vẫn “trên trời”. Điều này khiến khán giả của chương trình không thấy thỏa mãn, không ít người bức xúc cho rằng Lê Minh Sơn đang đùa cợt ở vai trò cầm cân nảy mực. Nhưng, tại thời điểm đó, anh cho rằng: “Bản thân tôi, để ngồi vào vị trí Ban giám khảo mà phán xét, chê bai thì hoàn toàn là phong cách của tôi. Dù trong âm nhạc, tôi là người rất khắc nghiệt nhưng ở đây là một cuộc chơi mà, nó hoàn toàn khác hẳn với các cuộc thi khác”.

“Lê Minh Sơn mà cũng nghĩ như khán giả thì làm gì có Lê Minh Sơn”

Lê Minh Sơn là người sẵn sàng làm dư luận “dậy sóng” khi đang ngồi ghế giám khảo. Việc Lê Minh Sơn chê “Giáo sư Xoay không hề thông minh”, hay gọi “ông giáo sư kia” là “người làm giải trí Mường tè”... đã bị khán giả “ném đá” kịch liệt.

Nhưng, điểm thiếu sót lớn nhất của khán giả khi thi nhau “ném đá” là không phân biệt được Đinh Tiến Dũng ở Cặp đôi hoàn hảo và nhân vật giáo sư Xoay của Hỏi xoáy, đáp xoay. Hội chứng đánh đồng sự hài hước, tinh quái của một nhân vật được dựng nên bằng kịch bản với người đóng nhân vật là điều không nên.

Không lựa lời để chê, Lê Minh Sơn hứng loạt phản hồi trái chiều của khán giả là... chuyện thường! Lê Minh Sơn không hoàn toàn tẻ nhạt trên vị trí giám khảo, bởi biết kích thích sự phản ứng trái chiều của khán giả.

 "Lê Minh Sơn mà cũng nghĩ như khán giả thì làm gì có Lê Minh Sơn"

Đã thay đổi phong cách?

Lê Minh Sơn dễ dàng cho điểm tuyệt đối thí sinh và cũng giỏi “bắn tỉa” Lê Hoàng. Những nhận xét của Lê Minh Sơn ở phần cuối Cặp đôi hoàn hảo 2011 đã hé lộ rằng: anh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt những tình huống tương tác của Ban giám khảo.

Còn nhớ ở Cặp đôi hoàn hảo 2011, ở phần biểu diễn của Đoan Trang - Trấn Thành với ca khúc Nữ thần, Lê Minh Sơn đột nhiên bị Lê Hoàng... phiếm: “Tôi và anh Lê Minh Sơn tập vũ điệu của Trấn Thành một năm mà chưa được. Tôi làm gần được rồi mà anh Sơn thì vẫn chưa, không hiểu bạn làm thế nào mà nhanh thế”. Không chỉ điềm tĩnh trước “đòn tỉa” Lê Hoàng, Lê Minh Sơn còn khen ngợi Trấn Thành - Đoan Trang là 1 trong 8 cặp hoàn hảo nhất từ đầu tới đêm chung kết vì biết bù đắp cho nhau. Anh nhận xét sắc sảo: “Đây là một chương trình giải trí, nhưng hầu hết tiết mục các bạn lại có dấu ân nghệ thuật ở trong đó”.

Hoặc ở liên khúc Lý ngựa ô của Quách Ngọc Ngoan – Ngọc Anh, Lê Hoàng nói: “Bài hát này khiến lần đầu tiên tôi hối hận vì tôi là con người chứ không phải là con ngựa. Giá là con ngựa tôi sẽ cảm nhận nó trọn vẹn hơn”. Lê Minh Sơn ẩn ý: “Chắc một đạo diễn như Lê Hoàng đã đọc tác phẩm Người ngựa, ngựa người rồi, nên chắc không có vấn đề gì cả”.

 Lê Minh Sơn đã khắt khe hơn ở Cặp đôi hoàn hảo 2013?

Cặp đôi hoàn hảo 2013, Lê  Minh Sơn đã phát huy chuyên môn của một nhạc sĩ có nghề.  Đã thôi ‘ngợi ca” hết thẩy thí sinh, anh chỉ tập trung nhiều vào việc nhận xét giọng hát và không thường xuyên pha trò với mọi người. Có vẻ như, Lê Minh Sơn đã thay đổi phong cách giám khảo để “đổi màu” cho format của chương trình?

Lê Minh Sơn không còn cực đoan tự cho mình là “riêng một góc trời” trên ghế ban giám khảo! Anh biết dùng chuyên môn âm nhạc để đánh giá thí sinh. Vấn đề còn lại là: nếu anh xác tín được giữa lời đánh giá và giá trị từng con điểm thì sẽ đạt được sự cân bằng mà không đánh mất cá tính!

TIN BÀI LIÊN QUAN


BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU







0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]