10 món đồ du khách hay quên nhất khi đi du lịch

0

Sạc điện thoại, máy ảnh và hộ chiếu là những thứ nhiều khách du lịch bỏ quên khi đi du lịch.

Một công ty chuyên bán đồ gia dụng ở Anh đã làm một cuộc khảo sát với những người đến mua hàng với nội dung: Bạn hay quên gì nhất khi ra nước ngoài. Cứ 10 người Anh đi du lịch nước ngoài sẽ có một người bỏ quên hộ chiếu. Con số này ở nam giới là 13% trong khi chỉ có 6% phụ nữ quên mang theo vật quan trọng này. Nhiều người khi được hỏi cho biết họ không nhớ vé máy bay để đâu và chi tiết đặt phòng khách sạn trước khi ra sân bay.

Người dân Anh trung bình thường bỏ ra gần 200 USD để mua sắm trước khi đi nghỉ mát. Họ thậm chí còn đi mua sắm ở 3-4 cửa hàng để mua các món đồ cần thiết. Thế nhưng có đến hơn một nửa thừa nhận họ vẫn bỏ sót một thứ gì đó phục vụ cho kỳ nghỉ.

Dù chuẩn rất kỹ nhưng nhiều du khách vẫn bỏ quên một số đồ dùng khi đi du lịch.

Đối với các món đồ nhất thiết phải có trong hành lý, 46% nam giới cho biết họ không thể ra khỏi nhà mà quên mang theo kính mát. 67% phụ nữ thì cho rằng thứ mà họ không thể rời xa trong các kỳ nghỉ đầy nắng gió chính là kem chống nắng.

Đồ lót là món đồ quan trọng thứ hai đối với cả hai phái khi mang đi du lịch, chiếm 44% số lượng nam giới quan tâm và 66% đối với phụ nữ. Đứng ở vị trí thứ ba cho những món đồ không thể thiếu khi đi du lịch đối với đàn ông là đồ bơi còn với phụ nữ là những đôi giày. Tuy vậy đây lại là những món đồ họ hay quên mang đi nhất.

Cũng theo thống kê trên, 63% phụ nữ mua sắm quà cho người thân và bạn bè khi đi du lịch. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao 3/4 phụ nữ Anh cảm thấy căng thẳng hơn nam giới khi đi du lich.

Sau đây là 10 món đồ người dân thường hay quên nhất khi đi du lịch:

1. Đồ dùng trong nhà vệ sinh

2. Sạc điện thoại

3. Hộ chiếu

4. Vé máy bay

5. Đồ bơi

6. Đồ lót

7. Kem chống nắng

8. Máy ảnh

9. Đặt phòng khách sạn

10. Kính mát

Anh Minh

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]