Andy Carroll: Ra đi để tốt cho cả hai

Mới chỉ một tháng trước, Andy Carroll bật cao nhận đường chuyền của Steven Gerrard, đánh đầu tung lưới thủ thành Andreas Isaksson của Thụy Điển để mở tỉ số cho ĐT Anh

15.599
Mới chỉ một tháng trước, Andy Carroll bật cao nhận đường chuyền của Steven Gerrard, đánh đầu tung lưới thủ thành Andreas Isaksson của Thụy Điển để mở tỉ số cho ĐT Anh. Một bàn thắng của những cầu thủ Liverpool. Đó như là lời khẳng định rằng Andy Carroll đang tìm lại mình sau một năm rưỡi thất vọng ở Anfield. Tiếc thay, bàn thắng ấy giờ lại giống như phút lóe sáng cuối cùng của anh với tư cách một cầu thủ của Liverpool.
Carroll có lẽ sẽ tự hỏi điều gì đã làm mọi chuyện thay đổi nhanh chóng như vậy. Anh được dự EURO 2012 nhờ phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa bóng và niềm tin tăng lên đáng kể. Thế rồi Brendan Rodgers xuất hiện với một phong cách chơi bóng mới, mở ra một thời đại mới, và Carroll đột nhiên nhận thấy những ngày của anh ở Anfield đang dần đếm ngược, dù đã chơi không đến nỗi nào trong giai đoạn trước mùa giải.

Andy Carroll ra đi sẽ tốt cho cả anh và Liverpool - Ảnh: Getty

Carroll không thích hợp với lối chơi bóng ngắn mà Rodgers định áp dụng cho Liverpool, và đã được liệt vào danh sách cần chuyển nhượng. Mùa bóng trước, Carroll không thể nào lấy lại được phong độ như những gì anh đã từng làm được với Newcastle, và cảm thấy mình như người thừa ở đội bóng áo đỏ. Mùa bóng mới còn chưa bắt đầu, Carroll chưa có nhiều cơ hội chứng tỏ mình vẫn còn có ích, vẫn xứng đáng với cái giá 35 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra, mà cơn ác mộng mùa trước dường như đã bắt đầu lặp lại.

Liverpool đưa ra cái giá 20 triệu bảng cho ai muốn có Carroll. Newcastle, Aston Villa và West Ham là những đội bóng quan tâm, nhưng chỉ muốn mượn anh trong một mùa. Họ cho rằng Carroll không xứng đáng với cái giá đó, sau khi chỉ ghi được 11 bàn trong 56 trận cho Liverpool.

Rất có thể tương lai của Carroll sẽ còn là một dấu hỏi cho đến tận ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè. Cũng có thể anh sẽ ở lại, được trao cơ hội để thể hiện mình như những gì diễn ra trong giai đoạn trước mùa giải và thuyết phục được Rodgers rằng anh có tương lai ở Liverpool. Nhưng khả năng Carroll ra đi là lớn hơn.

Đã có những cuộc nói chuyện điện thoại giữa Rodgers và Carroll về vị trí của anh tại đội bóng, và có vẻ như quan hệ giữa hai người không được tốt. Hệ thống mới mà Rodgers áp dụng với lối chơi giàu chất kĩ thuật sẽ khó có thể phù hợp với Carroll, một trung phong cắm người Anh điển hình với lối chơi đầy sức mạnh, đặc biệt về không chiến với chiều cao 1m9 và sở hữu những cú sút búa bổ. Nếu anh ra đi, Liverpool sẽ thiếu một phương án B khi thi đấu bế tắc.

Rodgers thừa nhận sẽ mất thời gian để áp dụng lối chơi mới cho Liverpool, nhưng các CĐV và những ông chủ mới của đội bóng sẽ đòi hỏi cần phải có những kết quả tích cực ngay lập tức sau mùa giải đáng thất vọng năm ngoái. Phải chăng ông nên giữ Carroll lại như một phương án dự phòng trong trường hợp mọi việc không diễn ra như mong muốn? Rodgers không nghĩ thế, dù những người khác cho rằng một cầu thủ đang dần tìm lại khả năng đích thực của mình nên được trao nhiều cơ hội hơn.

Carroll có vẻ không muốn ra đi như là một kẻ thất bại. Nhưng chắc chắn Carroll sẽ phải cân nhắc cơ hội của mình ở ĐT Anh. Anh đã được thi đấu ở EURO, và cũng đã ra sân trong trận giao hữu với Italia, nhưng đó là khi không có Wayne Rooney. Tiền đạo của M.U luôn là sự lựa chọn số một trên hàng công của ĐT Anh. Nếu không được ra sân thường xuyên mà thay vào đó mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Liverpool, anh sẽ khó có cơ hội được triệu tập trong hai trận đấu vòng loại World Cup gặp Moldova và Ukraina vào tháng 9 tới. Tại Liverpool có thể Carroll sẽ chỉ được góp mặt tại Cúp Liên đoàn, giờ có tên gọi là Cúp Capital One, hoặc những trận đấu tại Europa League. Đó rõ ràng là một tương lai rất ảm đạm cho tiền đạo người Anh. Một cuộc chia tay có lẽ là tốt cho cả anh cũng như Liverpool.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]