Angelina Jolie làm đẹp với trứng cá muối

“Bà Smith” bôi một loại kem chiết xuất từ trứng cá muối giàu vitamin để cải thiện tình hình gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, bàn tay và trán.

15.5934

Gân xanh nổi rõ trên người Angelina Jolie. Ảnh: DM.

Kể từ khi bị giảm cân trong năm 2007, Angelina Jolie thường xuyên bị chê xấu vì gày trơ xương và nổi gân. Gần đây, cô tìm đến với liệu pháp làm đẹp bằng cách đắp kem chiết xuất từ trứng cá tằm muối, được nuôi ở miền nam nước Pháp. Cô phải chi khoảng 400 USD cho mỗi lần dưỡng thể kéo dài ba giờ. Theo quảng cáo, loại kem này cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, ngăn cản quá trình lão hóa da.

Angelina Jolie trở thành fan của phương pháp này trong chuyến đi nghỉ tại Venice (Italy), trong trung tâm spa Casanova ở khách sạn Cipriani. Ca sĩ Mick Jagger, diễn viên Gwyneth Paltrow, người mẫu Stella McCartney và Kate Moss cũng thường đắp mặt bằng kem trứng cá. Diễn viên Catherine Zeta Jones lại dùng kem để ủ tóc.

Tuy nhiên, theo chuyên gia chăm sóc gia Jenny Harding của bệnh viện Dynasty (London, Anh), dưỡng chất của trứng cá muối bị mất đi nhiều trong quá trình chiết xuất làm kem chăm sóc da, tóc. Cô nói: “Cách tốt nhất để tận dụng hết giá trị của trứng cá muối là ăn. Bạn có thể đắp mặt bằng dầu gan cá tuyết hằng ngày”.

Mai Trần (theo Daily Mail)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]