Barca và di sản vĩ đại cách đây 18 năm

Barca và di sản vĩ đại cách đây 18 năm Thứ Tư, ngày 20/05/2015 19:19 PM (GMT+7)Sự kiện: 5 huấn luyện viên đoạt các chức VĐQG ở Anh, Pháp, Đức, TBN và Hà Lan đều đã từng thi đấu cho Barcelona. Không những vậy, họ đều phục vụ dưới trướng Sir Bobby Robson.

15.5879

Mùa giải bóng đá châu Âu 2014/15 sắp đi đến hồi kết và các nhà vô địch Anh, Đức, Italia, TBN, Pháp, Hà Lan đều đã sớm được xác định. Barcelona đang tạo ra sự chú ý lớn nhất từ dư luận khi họ đứng trước cơ hội vô địch Cúp nhà Vua & Champions League để trở thành CLB châu Âu đầu tiên hai lần đoạt cú ăn ba.

Barcelona được dẫn đầu bởi Luis Enrique trong năm đầu tiên làm việc ở Camp Nou. Bayern Munich đoạt đĩa bạc Bundesliga dưới trướng Pep Guardiola. Paris Saint-Germain đăng quang Ligue 1 cùng Laurent Blanc trên băng ghế chỉ đạo. Jose Mourinho trở lại với tư cách nhà vô địch cùng Chelsea tại Premier League. Ở Hà Lan, ngôi vô địch Eredivisie đã vào tay của PSV Eindhoven do Philipp Cocu làm thuyền trưởng.

Khá thú vị khi 5 huấn luyện viên này có điểm chung là cùng phục vụ cho Barcelona và cùng thi đấu trong giai đoạn Bobby Robson làm HLV ở "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

Từ trái sang phải: Carles Busquets (cha của Sergio), Luis Enrique, Jose Mourinho và Pep Guardiola năm 1996

Cố HLV Bobby Robson dù chỉ dẫn dắt Barcelona đúng một mùa giải 1996/97 (và làm việc 2 mùa khi tính ở vai trò Giám đốc thể thao) nhưng di sản của ông để lại tại đội chủ sân Nou Camp quá đỗi to lớn. Ngoài 3 chức vô địch Cúp nhà Vua, Siêu cúp TBN và Cúp C2 châu Âu đoạt được trong năm 1997, dưới thời của Robson, Barca đã mang về một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá, trung phong Ronaldo đến từ Brazil. 

Nhưng di sản nổi bật nhất của Sir Bobby Robson nằm ở việc đào tạo nên những HLV xuất chúng của bóng đá thế giới. Trong mùa giải 1996/97, Robson đã làm việc với 4 người mà sau này họ trở thành những chiến lược gia thành công bậc nhất, đó chính là Luis Enrique, Pep Guardiola, Jose Mourinho và Laurent Blanc. Enrique, Guardiola cùng Blanc là cầu thủ Barcelona, trong khi Mourinho là trợ lý mà Robson đưa tới từ Porto. Philipp Cocu gia nhập đội bóng xứ Catalunya trong mùa 1997/98 khi Robson đã thôi chức HLV để lên làm công tác tuyển mộ cầu thủ.

Đội hình Barcelona năm 1997. Khoanh tròn đỏ là Enrique (trái), Guardiola & Mourinho (phải) và Laurent Blanc (dưới)

Không chỉ có 5 người trên, dưới trướng Robson còn có Julen Lopetegui (Porto), Andre Villas-Boas (Zenit), Ronald Koeman (Southampton), Abelardo (Gijon), Hristo Stoichkov (cựu HLV trưởng ĐT Bulgaria) sau này đều đã trở thành những HLV. Ở tứ kết Champions League năm nay có 4 học trò của Bobby Robson góp mặt, Blanc đối đầu Enrique trong khi Lopetegui gặp lại Guardiola.

Barcelona cũng là một lò đào tạo HLV đầy tiếng tăm khi ngoài những học trò của Robson, người ta còn thấy các đệ tử của Louis Van Gaal hay Johan Cruyff trưởng thành trong công tác huấn luyện hiện nay. Đối thủ của Barca ở chung kết Champions League tới, Juventus, cũng không thua kém khi Didier Deschamps, Antonio Conte, Filippo Inzaghi và Zinedine Zidane đã thành danh hoặc đang gây dựng sự nghiệp trên băng ghế huấn luyện.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]