Loài người biết di cư sang lục địa khác cách đây 130.000 năm

Dân trí Một nhóm các nhà nghiên cứu dứng đầu là Giáo sư Katerina Harvati thuộc Đại học Tübingen đã khẳng dịnh bằng phương pháp giải phẫu hiện đại, có thấy rằng con người di cư từ châu Phi đến châu Á và châu Âu trong nhiều đợt.

15.5879

Tổ tiên đầu tiên của các dân tộc không (phải) châu Phi ngày nay có thể đã đi theo một con đường phía nam qua bán đảo Ả Rập từ rất sớm, khoảng 130.000 năm trước đây.


Cuộc di dân đầu tiên dọc theo vành đai Ấn Độ Dương (mũi tên màu xanh lá cây), tiếp theo là làn sóng di cư thứ hai vào lục địa Á-Âu.

Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng tất cả con người ngày nay có nguồn gốc từ một tổ tiên chung đã tồn tại 100.000 đến 200.000 năm trước đây ở châu Phi. Khoảng cách giữa sự suy giảm gien di truyền và sự đa dạng về kiểu hình con người, được các nhà nghiên cứu quan sát ngày càng tăng dựa vào khu vực châu Phi hạ Sahara (một vùng của lục địa Châu Phi nằm phía nam Sahara) được xem như là bằng chứng của một sự phân tán di cư cơ bản từ 50.000 đến 75.000 năm trước đây.

Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền học, khảo cổ và nhân chủng học gần đây đã thách thức quan điểm này. Họ nhận thấy rằng làn sóng di cư đầu tiên ra khỏi châu Phi bắt đầu sớm hơn vào cuối thế Pleistocene (hay thế Canh Tân) và, sự rải rác di cư kéo dài tới vùng phía bắc lục địa Á-Âu cách đây khoảng 50.000 năm chỉ là cuộc di cư thứ hai.

Để chứng mình quan điểm này, Giáo sư Katerina Harvati cùng đồng nghiệp đã tiến hành rất nhiều phương pháp khác nhau, sử dụng dữ liệu gien di truyền trung lập, so sánh sọ của con người hiện đại trên toàn thế giới và khoảng cách địa lý kết hợp với các tuyến đường di cư phân bổ khác nhau. Tương tự vậy, họ tái thiết lập số lần phân chia dân số dựa vào hai loại dữ liệu gien di truyền và dự đoán các loại mô hình cạnh tranh. Bởi vì mỗi lần phân bổ đều liên quan đến kiểu địa lý riêng biệt cũng như khoảng thời gian cụ thể. “So sánh giải phẫu sọ não với dữ liệu di truyền chúng tôi thấy rằng: Nhóm đầu tiên của tổ tiên chúng ta rời khỏi châu Phi khoảng 130.000 năm trước đây, theo một tuyến đường ven biển thông qua bán đảo Ả Rập đến Úc và khu vực phía tây Thái Bình Dương.Hugo Reyes - Centeno, tác giả đầu tiên của nhóm nghiên cứu, cũnggiảng viên trường Đại học Tübingen nói. Ông còn cho biết thêm rằng người dân châu Á có nguồn gốc từ các thành viên của một phong trào di cư từ châu Phi cho đến phía Bắc lục địa Á-Âu cách đây khoảng 50.000 năm.

Các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng công tác thực địa cùng sự tiến bộ trong di truyền học sẽ cho phép tinh chỉnh các mô hình con người mở rộng ra ngoài châu Phi.

Hạnh Nguyên
Theo Science Daily

_______________________________

*Mọi liên hệ về viết bài tin cho Chuyên mục Khoa học xin gửi đến E.mail: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]