Bí quyết làm đẹp từ phân chim

Nghe thật hài hước! Nhưng một tin thú vị là cô vợ tài năng của danh thủ David Beckham - nữ ca sĩ, nhà thiết kế thời trang Victoria - cũng từng tiết lộ bí mật làm đẹp của mình chính là liệu pháp chăm sóc da mặt từ phân chim a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

0

Nghe thật hài hước! Nhưng một tin thú vị là cô vợ tài năng của danh thủ David Beckham - nữ ca sĩ, nhà thiết kế thời trang Victoria - cũng từng tiết lộ bí mật làm đẹp của mình chính là liệu pháp chăm sóc da mặt từ phân chim. Những tấm mặt nạ cho da mặt có thành phần chính từ phân chim sơn ca ở đảo Kyushu (Nhật Bản) ấy đã được đắp lên mặt của cả Vic và phu quân. Victoria cho biết, chị đã tìm thấy mỹ phẩm kỳ lạ này trong chuyến du lục xuyên Nhật Bản của cô.

 Về mặt khoa học, phân chim sơn ca có chứa một lượng enzym hoạt động trên cả những tế bào chết nằm ở lớp biểu bì của da. Tác dụng của nó là khử các vết nám và làm trơn nhẵn các nếp nhăn trên da, khiến cho làn da khỏe hơn. Phân chim được phơi khô dưới nắng mặt trời và trộn với cám gạo và nước. Kết cấu đã được tạo thành và ứng dụng trên khuôn mặt như một mặt nạ massage.

 Phụ nữ nói chung sẽ làm và thử bất cứ thứ gì với lợi ích cho sắc đẹp. Xu hướng làm đẹp với phân chim này thực ra đã có tuổi đời nhiều thế kỷ và giờ đây bắt đầu phổ biến trên toàn thế giới. Mặt nạ phân chim đã được các geisha Nhật Bản sử dụng từ lâu, với họ, đó là cách làm sáng và dịu làn da, lột da và tẩy nám một cách tự nhiên tuyệt đối. Bí quyết làm đẹp này cũng là một trong những điều mà các Geisha không bao giờ muốn chia sẻ.

 Uguisu là tên của chim sơn ca Nhật Bản chỉ xuất hiện vào mùa xuân và cất lên những bài hát tuyệt đẹp ngay cả trong bóng đêm. Chẳng liên quan gì tới giọng hát mỹ miều của sơn ca, phân của chúng được sử dụng để tạo làn da trắng mịn màng.

 Chuyện kể rằng đã có một trinh nữ ngủ dưới một gốc cây, nàng say ngủ đến mức không hề hay biết rằng phân chim sơn ca ở trên má. Khi nàng bừng tỉnh, những đống phân nhỏ đã khô và chúng rơi xuống để lại một làn da sạch sẽ và cảm giác mịn màng và sắc diện sáng sủa.

 Ngày nay, phân chim sơn ca đã được đóng chai và bán trên toàn cầu. Người ta sử dụng bằng cách trộn 1/2 thìa phân với vài giọt nước để thành một hỗn hợp có độ dính. Mát xa vòng quanh mặt và để đó như một chiếc mặt nạ trong 20 phút. Sau đó rửa nhẹ nhàng. Làm như vậy khoảng 1,2 lần mỗi tuần. Nếu không có đủ 20 phút cho việc làm đẹp này, người ta có thể trộn1/4 thìa phân chim với sữa rửa mặt để rửa mặt hoặc phần nào đó trên cơ thể. Mát xa trong vài phút và rửa sạch nhẹ nhàng.

 Và một trong những “thuật ngữ” làm đẹp thịnh hành chính là “phân chim”. Trước khi “chạy mất dép” vì vô tình chứng kiến những “giọt” phân chim tí tách trên những vòm cây rơi xuống, nên biết rằng đây chính là bài thuốc tẩy trang và làm đẹp da của các Geisha cao cấp và diễn viên Kabuki nhiều thế hệ - những người thường xuyên phải trang điểm/ hóa trang bởi một lớp phấn dày và nặng nề.

 Phâm chim sau khi khô lại sẽ biến thành một loại bột gọi là "Uguisu no fun," loại bột này được tẩy uế bằng cách dùng tia cực tím chiếu vào để diệt các vi khuẩn và đương nhiên là cả mùi khó ngửi của nó.

 Ở Nhật Bản, phân chim sơn ca được sử dụng theo hai cách: các Geisha dùng nó để rửa lớp trang điểm trắng và dày; nó còn được dùng như một mặt nạ. Tấm màng thuốc bổ được phủ lên và sẽ để lại kết quả như ý sau khi gỡ bỏ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]