Bí quyết làm đẹp từ xa xưa của phụ nữ trên thế giới

(Làm Đẹp) - Từ xa xưa, việc làm đẹp đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với phụ nữ. Phái đẹp trên khắp thế giới có những bí kíp chăm sóc sắc đẹp cực kì độc đáo và công phu.

0

Hy Lạp dùng chanh để dưỡng tóc, Ai Cập chuộng phân cá sấu và sữa lừa để dưỡng da.

Phấn nụ

Các cung tần, mỹ nữ trong triều đình Huế xưa thường sử dụng phấn nụ để làm đẹp. Để chế biến phấn nụ phải trải qua một giai đoạn hết sức công phu. Nước phải hứng là nước mưa, nhưng phải là nước của trận mưa đầu tiên. Sau khi hứng được nước, người làm phấn phải chưng thật trong và sạch, rồi cho vào một bể lớn để tránh nắng mưa.

Nguyên liệu chính của phấn nụ là nhũ thạch cao, nhưng phải là loại thạch cao truyền thống hảo hạng trắng, mịn, không có tạp chất, được đặt từ Trung Quốc. Phấn nụ được chế tác từ thạch cao và 10 vị thuốc bắc.

Nước hoa hồng

Một trong những phương pháp làm đẹp phổ biến từ thời xa xưa đến nay chính là nước hoa hồng, được chưng cất từ loài hoa cao quý trong tình yêu và sắc đẹp. Ngày xưa, xứ sở Ba Tư cũng xem trọng loại mỹ phẩm này. Cho đến tận ngày nay, rất nhiều phụ nữ trên thế giới sử dụng chúng để tẩy trang hàng ngày, làm sạch và nuôi dưỡng làn da một cách dịu nhẹ.

Chanh

Loại quả quen thuộc này từ ngày xưa đã được người Hy Lạp cổ đại sử dụng trong nhiều bí quyết làm đẹp khác nhau. Theo đó, với mái tóc vàng óng xinh đẹp như các nữ thần, phụ nữ Hy Lạp dùng nước ép chanh tươi như mặt nạ tóc để chúng trở nên mượt mà và óng ánh hơn khi đi ngoài trời. Đây là cách thức vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.

 Nghệ

Nếu bạn đang mong muốn sở hữu một làn da không tì vết, hãy tìm đến loại gia vị nổi tiếng nhất xứ sở sông Hằng linh thiêng: turmeric, hay còn gọi là bột nghệ. Đây từng được xem là loại thần dược giúp loại bỏ các đốm sắc tố và giữ cho da luôn trắng sáng. Với da mụn, turmeric có khả năng kháng viêm, trị mụn và trị thâm sau đó vô cùng hiệu quả.

Trà

Từ xa xưa, người Nhật và người Trung Quốc đã thay nhau nắm giữ hầu hết bí quyết của trà đạo cũng như tận dụng công năng thần kỳ của nó, một chất chống oxy hóa nổi tiếng từ thiên nhiên. Uống trà hay dùng trà như một nguyên liệu làm đẹp đều giúp bạn sảng khoái và phục hồi tinh thần, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Hãy chọn cho bạn một công thức làm đẹp thích hợp từ trà và kiên trì theo đuổi để thấy hiệu quả tuyệt vời của nó.

Cây ích mẫu

Cây ích mẫu được Võ Tắc Thiên - Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sử dụng để làm đẹp. Bài thuốc này có tên là Võ Tắc Thiên Mỹ dung.

Vào ngày 5/5 âm lịch, nhổ cả cây ích mẫu, rửa sạch đất cát, đem phơi khô. Đốt để lấy tro theo cách dùng nước tưới lên một khoảng đất sạch, đặt lò rửa ở chỗ đất ẩm đó, cho cả cây ích mẫu vào lò đốt cháy cho thành tro, đem sàng thật kỹ để lấy tro mịn. Tưới nước sạch vào tro rồi viên thành từng viên to bằng quả trứng gà. Tiếp tục phơi nắng cho khô. Đào một cái bếp đất, bốn mặt đều có bốn lỗ nhỏ, đảm bảo bếp nguyên khối đất. Bỏ các cục tro ích mẫu vào giữa bếp lò, dùng lửa thật nhỏ để đốt sao cho cục tro không bị cháy thành màu vàng đen mà chỉ cháy thành màu trắng mịn.

Cho các cục tro màu trắng mịn này vào cối gốm, dùng chày bằng thủy tinh để giã nhỏ (người xưa dùng chày bằng ngọc hoặc bằng lộc giác sương để giã). Lấy vải lụa bọc lại rồi giã tiếp sao cho lớp bột thuốc cuối cùng thật mịn, đựng vào lọ sạch, giữ thật kín hơi.

Khi cần dùng, lấy một ít bột tro hòa với nước sạch để rửa tay, rửa mặt, giúp cho da dẻ được trắng mịn, mặt sẽ sáng như ngọc, làm tan những nốt đen hoặc vàng trên da. Nếu muốn da toàn thân có màu trắng mịn, đẹp, có thể pha bột vào nước tắm và xoa đi xoa lại trên da nhiều lần lúc tắm (theo sách Ngoại Đài Bí Yếu của Vương Đảo đời Đường).

Quả hồng táo và mộc nhĩ:

Chọn 8 - 10 quả hồng táo (Zyzyphus sativa Mill) loại tốt, rửa sạch với nước ấm, để ráo. Mộc nhĩ 30 - 50g, ngâm nước nóng cho nở ra, xong rửa sạch bằng nước ấm. Cho hai thứ vào siêu đất, nấu với 650ml nước, còn lại 150ml. Ăn luôn cả cái, lúc còn ấm. Ngồi ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, sau bữa cơm 1 - 2 giờ sẽ hết những viết đen trên khuôn mặt. Bài thuốc này còn có công năng tiện tỳ hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt.

Xà phòng đen

Xà phòng đen, hay còn gọi là "Ose Dudu" theo tên gọi của vùng Tây Phi, là một loại chất làm sạch và dưỡng da có thành phần chính là bơ hạt mỡ, dầu dừa và dầu cọ. Tuy có vẻ ngoài kém bắt mắt nhưng đây là một sản phẩm giàu chất chống oxy hóa, rất thích hợp cho loại da khô hay bong tróc.

Son côn trùng (Anh)

Vào thời của nữ hoàng Elizabeth I, phụ nữ quý tộc Anh rất chuộng màu son đỏ chói. Để có được màu sắc quyến rũ ấy, họ đã dùng bột nghiền làm từ xác những con bọ để thoa lên môi.

 Xông hơi khô (Thụy Điển)

Từ rất xưa trước khi xông hơi trở thành một phần không thể thiếu trong các spa làm đẹp, phụ nữ Thụy Điển đã nhận ra rằng việc truyền hơi nóng vào một cơ thể mát hơn sẽ tăng lưu thông tuần hoàn. Không những thế, việc tăng tiết mồ hôi có kiểm soát giúp da loại bỏ các chất cặn bã dễ dàng hơn. Và phương pháp xông hơi khô ra đời từ đó. Bổ sung thêm các loại hương liệu trong phòng xông hơi càng giúp cho tinh thần sảng khoái hơn.

Sữa lừa và phân cá sấu (Ai Cập)

Truyền thuyết kể rằng chính phương pháp làm đẹp độc nhất vô nhị này đã giúp nữ hoàng Cleopatra có vẻ đẹp trẻ hơn tuổi thật. Bằng việc trộn sữa lừa cùng phân cá sấu sông Nile, bà dùng hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng da để có được một làn da sáng và tươi trẻ tự nhiên.

Dưa chuột

Được các nữ hoàng Ai Cập ưu ái sử dụng để làm hem thoa da mặt, giúp da mịn màng, hồng hảo, tươi trẻ.

Cách làm như sau: Lấy hai lát dưa chuột rửa sạch, nghiền nhuyễn trộn với một muỗng canh dầu ô-liu, một muỗng canh mật ong, quấy đều cho thành một hỗn hợp thật mịn rồi đem ủ lạnh trong 30 phút. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thoa kem lên mặt 15 - 30 phút rồi rửa sạch, để cho da thật khô rồi mới đi nằm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]