Các kiểu kẻ viền mắt độc đáo

0

Cùng sử dụng chì hoặc bút nước màu đen nhưng các chuyên gia trang điểm có thể biến tấu thành nhiều kiểu dáng khác nhau, tạo nét cho đôi mắt mới lạ.

Khi mới nhìn thoáng qua, kiểu viền mắt này không khác gì mắt mèo thông thường. Nhưng để ý kỹ, bạn sẽ thấy phần đuôi mắt có đường mở thành hai hướng, khiến đôi mắt phía sau rộng và rõ ràng hơn.

Viền mắt này là sự pha trộn giữa đường viền cổ điển, thêm chút biến tấu phía sau, tạo thành đường đóng ấn tượng, kéo dài đuôi mắt.

Cách vẽ viền mắt này tạo cảm giác độc đáo, cá tính và sống động. Tất cả họa tiết viền được tập trung phía đuôi, khiến đôi mắt trở thành một tác phẩm nghệ thuật nhiều nét chấm phá.

Viền mắt được biến tấu thành hình đôi cánh mềm mại, nên dù không phủ nhiều lớp phấn, đôi mắt vẫn rất hút ánh nhìn.

Đôi khi, các chuyên gia trang điểm lại để những khoảng hở cần thiết ở viền trên hoặc dưới, giúp tạo độ rộng và thoáng cho đôi mắt.

Biến tấu từ cách vẽ viền mắt mèo cổ điển, các cô gái có thể tạo đường uốn lượn phía đuôi dài và cong hơn, tạo độ mềm mại cho đôi mắt.

Đường viền mắt đôi giúp tạo hiệu ứng cho mắt to và sâu hơn. Nếu sở hữu "cửa sổ tâm hồn" một mí hoặc quá nhỏ, hãy thử kiểu kẻ mắt này để khắc phục nhược điểm.

Phủ toàn bộ hai viền mắt bằng chì màu đen cũng là cách giúp tạo độ sắc nét cho đôi mắt.

Thùy Liên
Ảnh: Allure

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]