Cách làm bánh trôi ngon kiểu Nhật cho Tết Hàn thực

Món bánh trôi nổi tiếng của Nhật còn được gọi là Mitarashi Dango. Nếu có thời gian, thỉnh thoảng các bạn thử làm món bánh này và thưởng thức để xem bánh trôi Nhật khác với bánh trôi mình như thế nào nhé!

15.5892
Nguyên liệu

Tết hàn thực sắp tới rồi, cùng nhau làm bánh trôi bánh chay cho cả nhà thưởng thức nhé. Với món bánh trôi kiểu Nhật gia đình bạn sẽ thích thú lắm đấy!

Với cách làm bánh trôi ngon kiểu Nhật, bạn cần:

- 100gr bột gạo

- 100gr bột nếp

- 2 muỗng cà phê đường

- 150ml nước ấm

- 8 que xiên bằng tre

Nước sốt ngọt

- 5 muỗng cà phê đường

- 1 muỗng cà phê xì dầu

- 4 muỗng cà phê nước

- 1 muỗng cà phê tinh bột ngô

- 1 muỗng cà phê nước

- 1 muỗng cà phê rượu mirin (Đây là một loại rượu gạo Nhật bản có đường trộn lẫn nên có vị ngọt)

 
  • 1

    Để thực hiện cách làm bánh trôi ngon kiểu Nhật, đầu tiên bạn trộn bột gạo với bột nếp và đườn trong một bát.

  • 2

    Cho từ từ nước ấm vào bát bột rồi nhào đều cho hỗn hợp nhuyễn, mịn và viên thành viên tròn.

  • 3

    Chia bột thành 24 viên nhỏ, đều nhau.

  • 4

    Nhẹ nhàng thả các viên bột bánh vào trong một nồi nước đang sôi. Khi mới thả vào bánh trôi sẽ chìm ở dưới đáy nhưng chúng sẽ nổi lên trên mặt nước khi chín. Sau khi bánh nổi được khoảng 1 phút, vớt bánh ra và thả ngay vào bát nước đá ngay lập tức.

  • 5

    Sau đó vớt bánh ra để ráo nước và xiên 3 chiếc bánh vào một que xiên tre.

  • 6

    Đặt xiên bánh lên vỉ nướng, nướng đều các mặt khoảng 4 phút. Để làm nước xốt, trộn đường, xì dầu, rượu mirin và nước trong một chảo, khuấy đều tất cả rồi đun sôi.

  • 7

    Khi nước xốt sôi cho hỗn hợp nước bột ngô đã hòa vào, khuấy đều cho chúng hòa quyện vào nhau. Sau khi hỗn hợp dầy lên, tắt bếp. Cho các xiên bánh trôi ra đĩa, dùng chổi quết lên nước xốt ngọt lên trên bánh.

Thành phẩm

Thưởng thức bánh trôi Nhật với trà xanh sẽ rất tuyệt đó các bạn ạ! Cách làm bánh trôi kiểu Nhật thật thú vị phải không nào? Thay vì cách luộc như thông thường, bánh trôi Nhật được nướng nên sẽ có mùi thơm và đậm đà hơn nhiều đó. Ăn bánh kèm phần nước xốt ngọt ngào thật đặc biệt đó!

Vào bếp trổ tài với cách làm bánh trôi ngon kiểu Nhật để đổi vị cho cả nhà trong ngày Tết Hàn thực năm nay nhé!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều công thức làm bánh trôi, bánh chay khác như: bánh trôi đậu non kiểu Nhật, bánh trôi chocolate kiểu Hàn hay bánh trôi hình chân mèo Singapore trên Lamsao.com nhé!

Chúc bạn thực hiện thành công cách làm bánh trôi ngon kiểu Nhật!

Hãy chia sẻ thắc mắc của bạn bằng cách bình luận để Lamsao giải đáp nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]