Theo chuyên gia an toàn Vũ Văn Hoàng, miền Nam bắt đầu vào mùa mưa nên
thường xuất hiện nhiều giông sét. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, phòng
tránh bị sét đánh trúng, mọi người cần lưu ý:
1. Tránh đứng tại những nơi rộng rãi, quang đãng như cánh đồng, sân
golf hoặc bãi đỗ xe khi trời bắt đầu có dấu hiệu mưa bão. Nhiều nạn nhân
bị sét đánh tại những nơi trống trải, thoáng đãng như sân vận động, bãi
thả diều, bãi đậu xe. Tại những nơi như vậy, bất kỳ chướng ngại nào
xuất hiện đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu bị sét đánh, bao gồm cả
con người.
"Nếu không thể chạy ngay khỏi nơi bạn đang đứng, hãy nhảy xuống một cái
rãnh gần đó. Trong trường hợp nguy cấp, hãy ngồi thụp xuống, cúi đầu
giữa hai chân, thu mình nhỏ lại hết mức có thể. Tuyệt đối không được nằm
thẳng dưới đất", ông Hoàng khuyên.
|
Ảnh: eHow.
|
2. Tránh xa các vật thể kim loại. Sét là một dòng điện cực mạnh và kim
loại lại dẫn điện rất tốt. Tốt nhất, hãy ngắt nguồn điện và rút dây cắm,
dây sạc của các thiết bị điện.
3. Không đi bơi, tránh xa sông, suối, bể nước. Giống như kim loại, nước
cũng là chất dẫn điện cực tốt. Nếu bạn đang ở trong nhà nên hạn chế rửa
tay, tắm rửa. Đã có trường hợp nạn nhân bị sét đánh khi đang rửa tay
trong nhà.
4. Không đứng tại những vị trí cao như sân thượng, tháp hay trèo lên
cây. Những vật thể cao có nguy cơ bị sét đánh hơn hẳn những thứ khác.
Thế nên nếu bạn leo lên những vị trí cao, vô tình tự biến mình thành mồi
ngon cho “thần sét”.
5. Không thả diều khi trời sắp mưa. Chắc hẳn nhiều người đã biết câu
chuyện thí nghiệm chiếc diều huyền thoại của Benjamin Franklin để phát
minh ra cột thu lôi. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như ông khi
chơi diều trong trời mưa bão mà vẫn sống sót. Thả diều khi trời sắp mưa
là việc cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, bãi diều trống vắng lại càng dễ khiến
bạn trở thành mục tiêu lý tưởng của sét.
6. Không che dù (ô). Ít người để ý rằng chiếc ô bạn che nắng che mưa
lại có thể trở thành chiếc vé đưa bạn đến cõi tử thần. Chiếc ô có thể
hữu hiệu khi trời còn mưa râm và không có dấu hiệu của sấm sét. Khi trời
mưa bão lớn, tốt nhất bạn nên thu ô và trú mưa ở một nơi an toàn.
7. Nếu được, hãy trốn trong ôtô, xe buýt. Có thể bạn không tin nhưng
ôtô hay xe buýt là nơi trú mưa và tránh sét khá lý tưởng. Mặc dù lớp vỏ
kim loại bao bọc quanh ôtô rất dễ dẫn điện nhưng khi bị sét đánh, dòng
điện sẽ truyền xung quanh xe cho tới mặt đất, chứ không thể xâm nhập vào
phía trong xe.
Cách sơ cứu người bị sét
Phòng tránh trước khi có sấm sét luôn là biện pháp đảm bảo an toàn hiệu
quả nhất. Song mỗi người nên trang bị kiến thức sơ cứu cho người bị sét
đánh nhằm ứng phó kịp thời khi trường hợp xấu nhất xảy ra.
Sét là luồng điện cực mạnh, vì vậy ngoài các vết thương bỏng, cháy da,
hệ thần kinh của người bị sét đánh còn có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Vì vậy, việc sơ cứu người bị sét đánh là vô cùng cần thiết và khẩn cấp.
Người sơ cứu cần phải can đảm và tiến hành động tác nhanh, gọn để đảm
bảo an toàn không chỉ cho nạn nhân mà còn cho chính mình. Đối với nạn
nhân bị ngất xỉu, nhịp tim yếu hoặc ngừng đập, phải thực hiện hô hấp,
trợ tim nhân tạo ngay lập tức.
Cần kiểm tra các dấu hiệu gãy xương và cố định chắc chắn trước khi di
chuyển nạn nhân. Lưu ý: Không được di dời nạn nhân bị gãy cột sống khi
chưa được phép của đội ngũ y tế chuyên môn. Những vị trí bỏng cần
để khô tự nhiên và đưa đến nhân viên y tế. Không được sờ mó hoặc bôi các
loại thuốc mỡ, lá theo kinh nghiệm dân gian để hạn chế nhiễm trùng.
Tránh để các vật cứng cọ xát vào vết thương để khỏi phù nề.
Nếu nạn nhân bị sét đánh ngất, có dấu hiệu tim ngừng đập, ngừng thở,
phải thực hiện khẩn cấp các động tác hô hấp, trợ tim nhân tạo. Tìm những
nơi bị gãy để cố định chắc chắn xương trước khi di chuyển nhằm tránh
sốc cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cần đặc biệt cẩn thận, không di dời nạn
nhân nếu nghi ngờ bị gãy cột sống.
Để yên những vị trí bỏng khô, không sờ mó, bôi các loại lá, mỡ theo
kinh nghiệm dân gian lên vết bỏng và tìm cách nhanh nhất đưa nhân viên y
tế đến. Nếu nạn nhân có mảnh quần áo, giày cháy sém do sét đánh thì
nhanh chóng tách vải ra khỏi vết thương để hạ nhiệt, tháo đồng hồ, trang
sức, vật cứng tì vào vết thương để tránh phù nề.
Lưu ý: Không nên cho
uống hay ăn nếu nạn nhân bị nôn hoặc trong tình trạng không tỉnh táo, có
chấn thương.
Theo Kim Thanh - VnExpress