Cách rẽ ngôi tóc phù hợp với khuôn mặt

Một trong những cách dễ nhất để thay đổi bề ngoài của bạn nhất là thay đổi cách rẽ tóc mái. Bài viết sau sẽ mách bạn cách rẽ ngôi tóc sao cho phù hợp với từng dạng khuôn mặt: a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

0

Một trong những cách dễ nhất để thay đổi bề ngoài của bạn nhất là thay đổi cách rẽ tóc mái. Bài viết sau sẽ mách bạn cách rẽ ngôi tóc sao cho phù hợp với từng dạng khuôn mặt:

  • 1

    Khuôn mặt hình trái tim

    Khuôn mặt hình trái tim nên để tóc rẽ giữa, nhưng chỉ khi bạn có tóc dài. Còn nếu tóc ngắn hay có nhiều lớp bao quanh mặt, nó có thể tạo hiệu ứng ngược lại. Đó là bởi vì những phần tóc cắt xòe ra sẽ mang lại sự tập trung vào độ rộng của khuôn mặt. Phần tóc dài ở hai bên sẽ che phần lớn ra của khuôn mặt và gò má và làm khuôn mặt trông thon gọn hơn.

  • 2

    Khuôn mặt tròn

    Với khuôn mặt tròn, nên rẽ tóc lệch sang một bên. Dùng một tờ giấy che nửa khuôn mặt khi soi gương và sau đó đổi lại che nửa bên kia để tìm ra nửa bên nào bạn thích hơn và để phàn này ít tóc hơn. Khuôn mặt tròn cần có độ lệch như thế để cân bằng khuôn mặt.

  • 3

    Khuôn mặt vuông

    Tóc rẽ lệch sẽ khiến phần trán và hàm dưới trông mềm mại hơn. Lớp tóc dài sẽ tạo cho khuôn mặt thành hình bầu dục bằng cách rẽ lệch và che phần góc cạnh hơn. Điểm lý tưởng để chia tóc lệch là thẳng hướng ngay phía trên điểm bắt đầu của lông mày.

  • 4

    Khuôn mặt trái xoan

    Người có khuôn mặt trái xoan dễ rẽ ngôi tóc nhất. Bạn có thể rẽ ở bất cứ phần nào, theo cách nào, với phong cách nào tùy thích. Hãy thử nhiều cách để tìm được cách tẽ ngôi tóc ưng ý nhất cho mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]