Nhật Minh (23 tuổi, Hà
Nội) đang đau đầu vì kế hoạch ăn Tết tại Vũng Tàu có thể bị phá sản bởi
thời điểm này vào đúng kỳ nguyệt san. Theo dự định, chị sẽ cùng bạn xa
Hà Nội lạnh giá vào vùng biển tắm nắng. Tuy nhiên, ngày “đèn đỏ” có thể
khiến chị không thoải mái trong một số hoạt động vui chơi, thậm chí, kế
hoạch tắm biển bị “phá sản” hoàn toàn.
Mách nước cho chị em có thể
vui chơi mà không phải lo nghĩ đến ngày khó chịu này, BS Nguyễn Thị
Kim Dung, khoa Sản, Trung tâm Y tế Thái Hà cho biết, việc dùng thuốc
tránh thai đúng chỉ dẫn sẽ cho kết quả mong muốn và an toàn.
Theo BS Dung, sử dụng các loại thuốc ngừa thai có chứa estrogen và
progesterone trước ngày hành kinh dự kiến là biện pháp tiếp tục bổ sung
hormone làm trì hoãn ngày “đèn đỏ”.
Chị em nên uống thuốc tránh
thai hàng ngày trước 3 ngày dự kiến có kinh với liều lượng một
viên/ngày, vào một giờ nhất định cho đến khi không muốn trì hoãn. Thông
thường, khi ngưng thuốc khoảng 2-3 ngày, kinh nguyệt sẽ xuất hiện trở
lại.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể uống 2 viên/ngày
trong vòng 7 ngày đầu (nếu muốn trì hoãn “đèn đỏ” một tháng), sau đó rút
xuống mỗi ngày một viên để tránh ra nhiều máu sau khi ngừng thuốc.
Tuy
nhiên, BS Dung cũng đưa ra cảnh báo, việc sử dụng thuốc tránh thai
ít ngày sẽ làm cho nội mạc tử cung dày lên, cơ thể nặng nề do tích nước,
đặc biệt ở vùng bụng dưới. Ngoài ra, những biến đổi tức thời của cơ thể
như ngực căng, đau, tăng cân nhanh cũng khiến bạn phiền lòng. Chỉ cần
ngừng uống thuốc, tình trạng khó chịu này cũng sẽ chấm dứt.
Bác
sĩ sản khoa này còn lưu ý thêm, việc thay đổi nội tiết đột ngột có thể
sẽ làm mạch máu đứt, nội mạc bong nhanh nên lần kinh nguyệt sau sẽ kéo
dài, lượng huyết cũng nhiều hơn bình thường.
Đặc biệt, với các bạn
gái trong độ tuổi dậy thì không nên tìm cách trì hoãn “đèn đỏ” bằng
thuốc tránh thai mà chỉ nên áp dụng cho chị em đã trưởng thành. Đó là
do, khi dậy thì, nội tiết bạn gái chưa ổn định có thể gây rối loạn kinh
nguyệt ở những chu kỳ tiếp theo.
“Nếu không thật sự cần thiết, chị em không nên trì hoãn “đèn đỏ”
bằng bất cứ phương pháp nào. Trong trường hợp bất khả kháng, không nên
lạm dụng thuốc dài ngày và nhiều lần trong năm”, BS Nguyễn Thị Kim
Dung tư vấn.