Cáp treo sẽ nằm cách động Sơn Đoòng 300m

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, tuyến cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ nằm cách động Sơn Đoòng 300m, không làm ảnh hưởng đến hang động dài nhất thế giới.

0

Chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo về những vấn đề quanh việc xây dựng tuyến cáp treo Phong NhaKẻ Bàng.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch tỉnh Quảng Bình khẳng định quá trình triển khai dự án sẽ không làm ảnh hưởng đến di sản.

 Ông Nguyễn Hữu Hoài trả lời các câu hỏi của báo chí.

Theo ông Hoài, tuyến cáp treo hoàn toàn không đi sâu vào các hang động trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng như Sơn Đoòngg, Phong Nha - Tiên Sơn...

Du khách sẽ đi trên tuyến cáp treo ở trên không thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để ngắm toàn cảnh rừng nguyên sinh ở độ cao từ 50 - 250m. Dự án sẽ không ảnh hưởng đến địa chất, địa mạo của hang động.

Hiện nay, Quảng Bình đang cho phép tập đoàn Sun Group khảo sát, lập dự án để xây dựng tuyến cáp treo đưa du khách tham quan động Sơn Đoòng trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Minh Trường, đại diện Sun Group cam kết quá trình thi công sẽ dùng cáp công vụ để vận chuyển vật liệu xây dựng cũng như lắp ráp.

Tập doàn này cũng đảm bảo trước dư luận việc bảo vệ di sản sẽ được đặt lên hàng đầu và quan trọng hơn tất cả.

Dự án cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng dự kiến có tổng chiều dài 10,6km, gồm 2 chặng: Chặng 1 nối từ cửa động Phong Nha đến cầu Trạ Ang với chiều dài tuyến là 6.788m.

Chặng 2 từ Trạ Ang đến cửa sau động Sơn Đoòng với chiều dài 3.872m, và chặng này cách cửa hang 300m.

Cả tuyến cáp treo sẽ có 30 trụ, mỗi trụ chiếm khoảng 10m2 đất, tỉnh cũng yêu cầu tập đoàn Sun Grup gắn 1 camera 360 độ ở mỗi trụ để theo dõi.

Nếu như tuyến cáp treo này được hoàn thành tỉnh Quảng Bình kỳ vọng sẽ đón lượng khách du lịch lớn gấp hàng ngàn lần con số 240 du khách nước ngoài hằng năm như hiện nay.

Một góc hang Sơn Đoòng

“Dự án sẽ không làm ảnh hưởng đến các loại hình du lịch khác và chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ”, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nói.

Trong khi đó, chuyên gia Peter Vogelmann, Giám đốc thị trường Đông Nam Á của công ty Doppelmayr Seilbahnen GmbH (Áo), đối tác thi công cáp treo ở dự án này cho rằng, địa hình ở đây ở đây rất phức tạp, nhưng công ty sẽ sử dụng những công nghệ mới để đảm bảo an toàn cho du khách và không làm ảnh hưởng đến môi trường ở đây.

Hải Sâm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]