Cha mẹ nên làm gì khi trẻ bị chê là ‘vịt con xấu xí”

Một ngày con gái đi học về, nét mặt buồn thiu. Bố mẹ hỏi mãi con mới trả lời: Con bị các bạn gọi là vịt con xấu xí, lại bị ghép đôi với bạn nam đẹp trai nhất lớp…

15.5925
Nếu gặp tình huống trên, càng sớm càng tốt, bạn hãy làm những việc sau đây để tránh cho con cảm thấy tự ti, mặc cảm với bạn bè:

Giúp con nhận thức thế nào là đẹp

Cha mẹ hãy dành thời gian thủ thỉ với con về “cái đẹp”. cụ thể là việc kể cho con nghe về ai đó có bề ngoài khiêm tốn nhưng lại học rất giỏi, luôn được mọi người yêu mến. Hãy định hướng cho con rằng cái đẹp nằm ở tính cách, tâm hồn, tri thức mới là cái đẹp lâu dài. Nhưng cũng không nên bỏ qua những nhược điểm bề ngoài của con.

Nếu con có làn da ngăm đen, hãy thường xuyên vuốt ve và khẳng định con có làn da mịn màng, cá tính mà không phải bạn nào cũng có. Khi con lùn và mập, hãy khen con mũm mĩm đáng yêu. Và đừng quên câu nói, với mẹ con là cô gái/chàng trai xinh xắn/nam tính nhất.

ảnh minh họa

“Bố mẹ nghĩ lời chê của bạn con là không đúng”.

Đừng vội nóng giận với các bạn của trẻ mà ngay lập tức hãy động viên con rằng các bạn chỉ đùa thôi, con đừng bận tâm đến những lời nhận xét ấy. Đừng xem nhẹ rằng lũ trẻ chê chán rồi sẽ thôi, con mình buồn chút rồi sẽ hết. Thực tế có nhiều trẻ vì bi quan với vẻ bề ngoài của mình mà bỏ học, thậm chí gây sự, ẩu đả với các bạn. Lúc này trẻ đang rất cần một điểm tựa. Bố mẹ hãy dạy con cách khẳng định bản thân bằng cách học tốt hơn, tự tin hòa đồng với các bạn hơn.

Có nhiều thứ quan trọng hơn hình thức

Hãy khéo léo cho con biết tiêu chí đánh giá cá đẹp qua việc nhận xét một người nào đó. Ví dụ cô ấy cười rất duyên hay với mẹ, người có tấm lòng nhân ái là người đẹp nhất. Hãy lặp lại với con rằng không nên quá chú trọng vẻ ngoài mà quên đi những điểm mạnh của mình.

Con hãy chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình

Mặc dù luôn khẳng định vẻ bề ngoài không phải yếu tố quan trọng nhất nhưng cha mẹ cũng không được bỏ qua việc chọn quần áo phù hợp vóc dáng của con hay mua những phụ kiện đi kèm. Hãy tìm những cuốn sách hướng dẫn ăn mặc đẹp và phù hợp với độ tuổi của con, khắc phục nhược điểm cơ thể hay kiểm soát chế độ ăn uống. Làm được những điều này cho trẻ từ khi trẻ mới học lớp 1-2 thì sẽ tránh được tình trạng trẻ mất tự tin vào ngoại hình của mình.

Linh An (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]