Channing Tatum chưa bao giờ nghĩ mình thông minh

15.5967

Nam diễn viên tiết lộ mình đã phải trải qua thời niên thiếu rất cơ cực vì chứng khó đọc và bị xếp vào lớp học dành cho trẻ tự kỷ.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, tài tử Step Up trải lòng về tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người thông minh, vì rất nhiều lý do”. Channing Tatum cho biết thời còn đến trường, anh phải vật lộn với chứng khó đọc và bị xếp vào lớp dành cho trẻ tự kỷ hoặc bị hội chứng đao.

Channing Tatum xuất hiện trên trang bìa tạp chí The New York Times Style tháng này.

“Tôi nhìn xung quanh và nói: Được rồi, đây là nơi tôi thuộc về. Tuy nhiên sau một thời gian tham gia vào các hoạt động giáo dục cơ bản, tôi khám phá ra nhiều điều ở bản thân mình hơn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình chỉ khác biệt những đứa trẻ khác chứ không phải bị chứng tự kỷ”, Channing Tatum kể lại.

Nam diễn viên tin rằng hệ thống giáo dục hiện nay có rất nhiều vấn đề về việc phân tích tâm lý trẻ em. “Nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp tất cả những đứa trẻ từng gặp phải vấn đề như tôi biết cách tự khám phá bản thân để biết về khả năng của mình”.

Trước khi thành diễn viên, Channing Tatum có một thời làm vũ công thoát y để kiếm sống.

Channing Tatum tin rằng khả năng của anh là biết lựa chọn và học hỏi những người có tầm ảnh hưởng tới mình. “Khi tôi gặp gỡ và cảm phục một ai đó, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hấp thụ những gì họ có. Tôi học được nhiều điều ở những người tôi gặp hơn là ở trường học và qua sách vở”.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Channing Tatum phải vật lộn với cuộc sống từ rất sớm và có một quá khứ nhiều thăng trầm. Năm 18 tuổi, anh đã phải đi làm vũ công thoát y để có tiền trang trải cuộc sống. Quãng thời gian ấy đã được tài tử sinh năm 1980 tái hiện trên màn ảnh rộng trong Magic Mike – bộ phim do chính anh sản xuất và đóng vai chính phát hành năm 2012. Tác phẩm này đã thành công về doanh thu và được giới phê bình đánh giá cao.

Channing Tatum hạnh phúc bên vợ Jenna Dewan và con gái Everly.

Giờ đây khi đã trở thành một tài tử nổi danh tại Hollywood, hạnh phúc bên người vợ Jenna Dewan và cô con gái 16 tháng tuổi, Channing Tatum cũng tìm thấy một niềm vui mới ngoài điện ảnh là điêu khắc. “Tôi không bao giờ nghĩ có thể chạm trổ được trên đá cẩm thạch như người xưa. Nhưng với điêu khắc, không có gì là thần bí cả. Ở bộ môn này, bạn chỉ cần cố gắng mô tả thực tế, có sao nặn vậy thôi”.

Trong năm nay, Channing Tatum có bộ phim Foxcatcher được giới chuyên môn đánh giá cao. Tác phẩm này đã tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5. Nhiều nhà phê bình dự đoán anh có cơ hội giành được đề cử Oscar đầu tiên dành cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc” vào đầu năm sau.

Nguyên Minh

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]