Choáng với những cách làm đẹp "nổi da gà"

Không phải ai cũng đủ can dảm thực hiện các liệu pháp làm đẹp này đâu.

0

Ốc sên sống

 
Một phương pháp làm đẹp khá lạ lùng hiện nay là trẻ hóa da từ dịch nhầy ốc sên. Dịch nhầy ốc sên có chứa hỗn hợp protein mạnh, chất chống oxy hóa và axit hyularonic cùng những yếu tố cần thiết giúp da giữ được độ ẩm, làm dịu chỗ bị viêm, loại bỏ tế bào chết và có tác dụng hữu hiệu trong việc trẻ hóa da.
 
Phương pháp làm đẹp này ứng dụng đầu tiên tại một thẩm mỹ viện ở Tokyo, Nhật Bản. Bằng cách đưa những con ốc sên bò lên khuôn mặt hoặc cơ thể, để ốc tiết ra dịch nhầy cung cấp độ ẩm cho da, làm mềm mịn và tái tạo da.

Phân chim 

 
Đắp phân chim lên mặt có thể khiến nhiều người cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra thích thú và mong muốn sở hữu làm da trắng không tì vết với kiểu làm đẹp khác thường này. Phân chim thường được sử dụng nhất là phân chim sơn ca, đóng vai trò như một chất tẩy da đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử. Victoria Beckham và Tom Cruise được cho là đã sử dụng đến phương pháp kỳ lạ này để giữ nhan sắc.

Sử dụng lửa 

Các chuyên gia trị liệu tại các thẩm mỹ viện tại Trung Quốc hiện đang sử dụng một phương pháp điều trị mới rất độc đáo nhưng cũng không kém phần “sởn gai ốc”. Đó là dùng lửa để kích thích sự tái tạo tế bào và làm trẻ hóa làn da.

Phương pháp điều trị này giúp kích thích làn da và giải quyết những vùng da sạm màu, chảy sệ hay các nếp nhăn. Các thẩm mỹ viện tại Trung Quốc cho biết đây là một phương pháp điều trị cực kỳ an toàn, được thực hiện rất cẩn thận bởi các chuyên gia trị liệu đã được đào tạo bài bản. Ngoài ra, nhờ có dung dịch đặc biệt được bôi lên da trước khi đốt, da của khách hàng sẽ chỉ ấm lên chứ không bị nóng bỏng.

Dịch vụ "tát vào mặt" 
 

Liệu pháp làm đẹp mới nghe qua có vẻ đậm chất... bạo lực lại khiến cải thiện nhan sắc một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù chưa có bằng chứng y tế nào cho thấy việc vỗ da mặt có tác dụng như một phương pháp chống lão hóa nhưng chắc chắn nó "có thể cải thiện tuần hoàn và đem lại vẻ hồng hào tự nhiên (do bị ăn tát).

Rose Griscom - chuyên gia Viện Nghiên cứu Liệu pháp Mát-xa Thái ở Hoa Kỳ (trụ sở tại bang New Jersey) - cho biết, bà chưa bao giờ nghe nói tới cách làm đẹp vỗ mặt căng da nhưng nó có vẻ khá giống với tapotement - một kỹ thuật vỗ theo nhịp phách lên cơ thể vốn được dùng trong liệu pháp mát-xa kiểu Thụy Điển.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]