Đi du lịch Bangkok nên mua gì làm quà?

Bạn đi du lịch Bangkok nhưng chưa biết mua gì làm quà cho người thân? Dulichvietnam.com.vn xin chia sẻ một số “đặc sản” Bangkok để làm quà tặng độc đáo và ý nghĩa sau khi kết thúc tour.

15.5748

Đi du lịch Bangkok nên mua gì làm quà?


Hầu hết, các du khách đến Bangkok đều sắp xếp việc mua sắm thành mục chính trong kế hoạch chuyến đi. Không những mua sắm cho bản thân, mua sắm cho gia đình, bạn bè cũng là niềm vui mà du khách muốn mang đế cho người người họ quan tâm. Vậy nên mua quà gì khi đi du lịch Thái Lan? Hãy cùng khám phá những món quà tặng sau đây nhé!

Hàng hiệu – quà du lịch Bangkok được săn lùng nhiều nhất



| |

Bạn thắc mắc không biết mua quà gì ở Bangkok, sao bạn không nghĩ đến hàng hiệu. Được biết đến với những cửa hàng uy tín trưng bày và bán các sản phẩm nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới. Đến Bangkok, du khách có thể tìm thấy các nhãn hiệu trên toàn cầu được bày bán tại các cửa hàng thời trang hàng đầu của thành phố và các hiệu áo quần thời trang nhất có đủ các loại hàng hóa cho lối sống xa xỉ. Các trung tâm sang trọng được ưa chuộng là Central World, Siam Paragon, Siam Discovery, The Emporium, Central Chidlom, Gaysorn Bangkok và Erawan Bangkok.


Xem thêm:
                         


Tuy nhiên, đọc đến đây bạn đừng lắc đầu vì nghĩ đến số tiền sẽ phải bỏ ra vì bạn sẽ không phải chi quá nhiều tiền mà vẫn có được những sản phẩm cao cấp làm quà khi đi du lịch Bangkok bằng cách "săn" hàng khuyến mại. Tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm bán hàng siêu khuyến mại (Amazing Thailand Grand Sales) tại các điểm mua sắm tại chủ yếu là ở Bangkok do Tổng cục du lịch Thái Lan phối hợp với các bên liên quan tổ chức. Các sản phẩm được du khách chọn mua nhiều thường là áo quần, nữ trang, đồ da, túi xách, giày hàng hiệu,...

Đồ ăn và gia vị ẩm thực bản địa - quà du lịch Bangkok kinh tế nhất



Bạn có thể mua đồ ăn hay các loại gia vị ở Bangkok để làm quà

Lựa chọn tối ưu cho câu hỏi du lịch Bangkok nên mua gì làm quà? Bạn nên chọn đồ ăn và các loại gia vị thực phẩm. Đây là một cách rất hay để người thân có dịp thưởng thức những món ăn quốc tế mà không cần phải đi du lịch hay vào những nhà hàng lớn. Còn gì thú vị bằng việc vừa nghe những câu chuyện kể vừa... tận miệng trải nghiệm những hương vị độc đáo xứ chùa Vàng.

Các loại gia vị phổ biến nhất có thể kể đến như tom yum và green curry, seafood sauce, gói gia vị xào pad thai và gói gia vị ướp thịt xá xíu. Mỗi gói gia vị dao động từ 18-24 baht (khoảng 12.000 - 16.000 đồng) loại rẻ tiền, các gói giấy hình thức đẹp hơn sẽ có giá gấp đôi khoảng 60 baht (khoảng 39.000 đồng) tùy nhãn hiệu. Bạn có thể mua loại 24 baht, cỡ trung bình, chất lượng tốt, bì nylon không đẹp lắm nhưng có hướng dẫn sử dụng cụ thể ngay bao bì, tóm lại đây là thứ quà mua ở Bangkok vừa rẻ vừa dễ sử dụng.

Dầu gió, dầu massage – quà du lịch Bangkok phổ biến nhất



Dầu gió, dầu massage - quà du lịch Thái Lan phổ biến nhất

Có lẽ khách du lịch Bangkok sẽ không lạ lẫm gì với những loại dầu gió, dầu massage Thái Lan bởi ngay cả thị trường Việt Nam vẫn có bán. Qua Thái, chúng ta thỏa sức mà chọn lựa vì có rất nhiều loại và mỗi loại lại có rất nhiều mùi hương khác nhau. Giá thành của những loại dầu Thái này tương đối rẻ nếu bạn mua tại Bangkok, giá dao động khoảng từ 2-5$/5 lọ. Đây thường là lựa chọn đầu tiên khi muốn mua quà khi đi du lịch Bangkok.

Đồ giả cổ, đồ bạc - gợi ý thứ 4 cho việc mua quà khi đi du lịch Bangkok



Có thể tìm thấy đồ bạc ở tất cả các điểm mua sắm tại Bangkok

Mua quà khi đi du lịch Bangkok
, đồ cổ cũng là một gợi ý thú vị. Thái Lan luôn là địa điểm hấp dẫn đối với dân chơi đồ cổ trên toàn thế giới. Tuy nhiên pháp luật Thái Lan quy định rất nghiêm về việc buôn bán các sản phẩm đồ cổ ra nước ngoài vì vậy khả năng bạn mang được một món đồ cổ ra khỏi Thái Lan là một điều không dễ dàng. Cần tìm hiểu kỹ các thông tin khi mua đồ cổ tại Thái Lan và cần chọn những nhà mô giới uy tín để mua. Tuy nhiên bạn vẫn có thể mua được những sản phẩm nhái hoặc giả cổ rất tinh xảo.

Bạn có thể mua các sản phẩm từ bạc để làm quà du lịch Bangkok cho người thân ở tất cả các điểm mua sắm tại Bangkok hay tại Thái Lan. Các sản phẩm bạc thường không phải là bạc 100% mà là bạc đã được pha chế thành hợp kim. Các sản phẩm được làm từ bạc được bày bán tại Bangkok có thể kể đến: đồ trang sức làm bằng bạc (vòng đeo tay, vòng đeo cổ,...), đồ trang trí, đồ nội thất, bát khất thực của các nhà sư (Baan Baht),...


Các sản phẩm lụa tơ tằm – món quà Bangkok dễ mua



Du lịch Bangkok, bạn nên mua các sản phẩm lụa tơ tằm làm quà

Thêm một gợi ý cho việc du lịch Bangkok nên mua gì làm quà là những sản phẩm lụa tơ tằm.  Cũng giống như Campuchia, các sản phẩm lụa tơ tằm tại Thái Lan rất được du khách quốc tế yêu thích. Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm được làm từ lụa ở khắp mọi nơi tại Bangkok, tuy nhiên hãy cẩn thận với những sản phẩm giả. Bạn có thể chọn những thưởng thiệu nổi tiếng về lụa như Jim Thompson Silk hoặc các trung tâm mua sắm uy tín để mua. Các sản phẩm làm từ lụa tơ tằm có thể kể đến như: khăn quàng cổ, vải lụa,...

Xem thêm:
            

 

Mua đồ "made in Thailand" - món quà rất được ưa chuộng với người Việt


Người Việt ta có xu hướng thích dùng đồ do Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan sản xuất vì vậy sẽ không quá lạ lẫm nếu khi đến Bangkok nhiều du khách Việt Nam tìm mua cho bằng được những sản phẩm "made in Thailand". Một gợi ý cho món quà khi đi du lịch Bangkok là các sản phẩm "made in Thailand" được bày bán ở tất cả các trung tâm mua sắm, chợ tại BangKok. Bạn cũng có thể dễ dàng mua các mặt hàng này tại một số quán nhỏ ven các đường phố của Thái Lan. Các sản phẩm thường được tìm mua là: áo quần, giày dép, ba lô, đồ điện tử,...

Ngoài ra bạn cũng có thể mua một số sản phẩm khác như: dao, kéo, bật lửa,... Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch Bangkok - Thái Lan mà chưa biết hành trình nên đi như thế nào thì hãy thử tham khảo tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá rẻ này nhé.

Huyền Vũ/Báo Du lịch
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]