Điều nên tránh khi bài trí phòng tân hôn

Không nên sử dụng màu nóng như đỏ, cam để sơn tường vì các màu này dễ gây cảm giác bất an, khó chịu cho đôi vợ chồng trẻ.

0

>>

Phòng cưới là nơi quan trọng trong cuộc sống vợ chồng nên cần được trang trí, sắp xếp phù hợp với tính cách cả hai. Ảnh: Freshome.

Phòng tân hôn là nơi đôi uyên ương bắt đầu cuộc sống mới, vì thế không gian phòng rất quan trọng. Khi chuẩn bị phòng cưới, bạn nên chú ý những điều kiêng kỵ liên quan đến phong thủy và tâm lý để lựa chọn giải pháp trang trí hợp lý nhất.

Vị trí phòng

- Phòng không nên đặt ở nơi tối hoặc ẩm thấp. Nên thiết kế một vài cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, khiến không khi phòng thoáng đãng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Màu sắc

- Không nên dùng toàn bộ các màu nóng như đỏ, cam, vàng... hoặc các màu tối như đen, xanh đậm, tím đậm... để trang trí phòng cưới vì nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng những màu này dễ gây cảm giác bất an hoặc cáu gắt.

Nếu yêu thích màu đỏ, bạn nên kết hợp sơn tường màu đỏ với màu hồng nhạt hay màu trắng để cân bằng không gian. Tương tự như vậy, bạn không nên sơn tường màu tím đậm hay màu ghi mà chỉ nên sử dụng các màu này như điểm nhấn trong phòng.

Không nên sử dụng nhiều màu đỏ, nhưng khi bạn kết hợp màu nóng này với các màu trung tính hơn, căn phòng sẽ trở nên ấm cúng và có điểm nhấn. Ảnh: Homedesign.

Giấy dán tường

- Không nên chọn những loại giấy có nhiều hình đa giác, hình nhọn hoặc những vân hoa rắc rối như ảo ảnh, vì các loại hình này dễ gây rối mắt.

Vị trí kê giường

- Không nên để gương hoặc màn hình có thể phản chiếu như tivi, kính đối diện với giường vì dễ gây mộng mị. Nhiều người cũng cho biết họ cảm thấy không yên tâm mỗi khi tỉnh dậy và nhìn thấy mình trong gương, vì thế bạn nên tránh điều này.

- Giường không nên đối diện với nhà vệ sinh vì có thể gây mất thẩm mỹ.

Cách sắp xếp đồ đạc

- Không nên đặt quá nhiều đồ đạc trong phòng.

- Không nên để tivi hoặc nhiều thiết bị điện tử, loa đài trong phòng ngủ để tránh các sóng điện gây ảnh hưởng tâm lý cũng như chiếm thời gian rảnh của đôi uyên ương.

- Không nên sử dụng nội thất hoặc các chi tiết trang trí có màu đậm khiến căn phòng trở nên u ám. Nên chọn những màu nhạt hoặc trung tính như trắng, hồng nhạt, vàng chanh, màu gỗ nhạt để làm phòng sáng, rộng rãi hơn.

- Không nên treo nhiều khung ảnh hoặc kệ trang trí trên tường gây rối mắt. Các vật trang trí trên tường nên giản dị, trang dã để căn phòng thông thoáng hơn.

- Ngoài ra cũng không nên treo ảnh cưới phóng lớn ở ngay đầu giường nằm của hai vợ chồng vì dễ tạo cảm giác nặng nề. Tốt nhất, khung ảnh nên được treo ở cạnh giường hoặc đặt những khung ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, kệ trang trí trong phòng.

Linh Phạm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]