Những điều cần tránh khi mới kết hôn

Sau khi kết hôn, người chồng cũng phải cố gắng về nhiều mặt mới có một gia đình hạnh phúc. Muốn thế cần phải chú ý những điểm sau

0

1. Quan hệ lần đầu không nên thô lỗ

Điều đó khiến cho người vợ cảm thấy khó chịu. Khi quan hệ tình dục lần đầu, màng trinh bị rách, đau, không nên quan hệ quá lâu, quá mạnh.

2. Đừng nên quá coi trọng trinh tiết

Vì phụ nữ ngày nay tham gia các hoạt động tương đối nhiều, nên trước khi kết hôn màng trinh đã bị rách là chuyện  bình thường, người chồng không nên dựa vào tình trạng màng trinh mà đánh giá phẩm hạnh của vợ, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, thậm chí có thể dẫn đến tan vỡ hạnh phúc.

3. Không động phòng trong tình trạng say rượu

Khi đó  chất cồn sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt tính của tinh dịch, làm ảnh hưởng sự kết hợp của tinh dịch với trứng và sự trưởng thành của trứng đã thụ tinh. Nếu quan hệ tình dục khi say rượu mà có thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của đứa con sau này.

4. Quan hệ tình dục không nên quá nhiều

Khi mới kết hôn, tình cảm vợ chồng đang nồng thắm nhưng quan hệ tình dục cũng nên vừa phải vì vợ chồng đâu chỉ một sớm một chiều. Quan hệ quá nhiều dễ bị viêm âm đạo, viêm bàng quang… lại dễ làm cho hai bên giảm khoái cảm, sức lực phân tán.

5. Đừng quá vui thú, chìm đắm trong tình yêu mà quên hết cả

Kết hôn mới chỉ là "điểm xuất phát" sự nghiệp của hai vợ chồng, là trạm tiếp năng lượng trên con đường đầu đời lâu dài. Nên dùng sức mạnh tình yêu để đẩy sự nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc.

6. Đừng nên thích gì làm nấy, đòi hỏi người vợ quá cao

Khi gắn kết với nhau thành một gia đình, mỗi người đều mang theo lối sống riêng, thói quen riêng, sở thích riêng… Nếu bạn sống cố chấp không rộng lượng, không chịu tự điều chỉnh cho phù hợp, cứ muốn làm gì làm nấy, bắt người vợ phải thay đổi theo ý mình, thì tình yêu chắc cũng khó giữ được lâu dài. Các đức ông chồng chịu khó lắng nghe một chút chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Theo VTC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]