Giặt và phơi quần áo cũng phải đúng cách ...?

Phơi quần áo mà không có ánh nắng sẽ khiến cho độ ẩm trong không khí tăng cao. Đây là mầm mống gây bệnh, đặc biệt đối với người có tiền sử dị ứng, bệnh hen.

15.6013

Giặt và phơi quần áo là một trong những công việc hàng ngày của các gia đình. Tuy nhiên, để giặt và phơi quần áo thế nào cho đúng cách, vừa đảm bảo khô nhanh và vừa đảm bảo tiệt trùng thì không phải ai cũng biết. Khi giặt quần áo, người dân nên hòa tan xà phòng, tránh để "vón cục", gây khó tan. Hơn nữa, cũng cần giũ qua nhiều lần bằng nước sạch để tránh xà phòng bám trên quần áo. Điều này rất dễ gây dị ứng cho da.
 
Chị Đào Thu Lan, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, chia sẻ, do nhà chật chội nên trước đây chị thường xuyên phải phơi quần áo trong nhà và một lần con chị bị dị ứng bởi bộ quần áo vừa phơi xong. Sau lần đó, gia đình chị đã phải chăng dây ra tận ban công để phơi quần áo, tránh bị ẩm như trước đây.

Phơi quần áo cũng cần chú ý... Ảnh: TL

Một số chuyên gia cho rằng, việc phơi quần áo trong nhà mà không có ánh nắng sẽ khiến cho độ ẩm trong không khí tăng cao. Đây là mầm mống sinh ra nấm mốc gây bệnh, đặc biệt là đối với những người có tiền sử dị ứng, bệnh hen, .... Nhiều trường hợp còn "cố tình" mặc quần áo khi chưa khô hẳn khiến da bị kích ứng và viêm da do dị ứng với các hóa chất trong xà phòng giặt, nước xả vải, thậm chí có người còn bị bệnh hắc lào. Ngoài ra, người dân cũng không nên phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm vì khi sương xuống sẽ khiến cho quần áo bị ẩm, dễ gây mẩn ngứa và nổi mụn đỏ đối với người mặc, nhất là đối với trẻ em.

Thêm vào đó, một số quần áo có màu (xanh, đỏ, ...) thì không được phơi lâu giữa trời nắng to vì điều này có thể khiến cho quần áo bị mất màu, ảnh hưởng đến màu sắc của trang phục. Các nhà sản xuất lụa tơ tằm, sa-tanh, len, nilon, ... cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên phơi quần áo có chất liệu trên trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời bởi chúng không có khả năng chịu đựng được nhiệt độ cao.

Thiết nghĩ, mùa đông đang đến, các hộ gia đình cần phải có những phương pháp giặt và phơi hợp lý và phù hợp với diện tích nhà, để tránh người thân trong gia đình vô tình mắc phải những bệnh không đáng có. Nếu như nhà có diện tích rộng, có sân để phơi thì cách tốt nhất là nên mang quần áo ra phơi ngoài trời để quần áo được khô nhanh hơn, thơm tho hơn và có thể tiêu diệt được hết các vi khuẩn truyền bệnh.
 
Còn nếu như diện tích nhà quá chật thì người tiêu dùng cũng nên treo quần áo ở những nơi có ánh nắng mặt trời và tránh mặc quần áo khi chưa khô hẳn. Mặt khác, người tiêu dùng cũng nên tìm mua các loại bột giặt, xà phòng, nước xả vải,... của những thương hiệu có tiếng để đảm bảo an toàn về lượng hóa chất bên trong, tránh ham rẻ mà mua phải những bột giặt, xà phòng, ... chứa quá nhiều hóa chất gây hại và dị ứng cho da. Có như vậy, người tiêu dùng mới không bị mắc bệnh "oan" trước một công việc tưởng chừng như rất đơn giản.

AloBacsi.vn
Theo Nguyễn Tuấn - Pháp luật & Xã hội
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]