Hàng trăm siêu xe đổ về lễ hội tốc độ lớn nhất TG

(Kiến Thức) - Lễ hội Goodwood được tổ chức tại Anh là nơi quy tụ của những mẫu xe đua nổi tiếng, cùng hàng loạt siêu xe và xe "độc".

15.6056
 Được tổ chức lần đầu vào năm 1993, ngày nay Goodwood Festival of Speed đã trở thành một trong những lễ hội xe hơi hấp dẫn và danh giá nhất trên Thế giới.
 Lễ hội này được tổ chức vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 hàng năm để tránh trùng lịch giữa các chặng đua công thức 1.

Một trong những điểm thu hút nhất của lễ hội tốc độ Goodwood đó là cuộc đua leo đồi, tái hiện lại một thời kỳ đua xe sơ khai ở Anh vào đầu thế kỷ 20.

 Tại cuộc đua ngắn này, những chiếc xe đua "khủng" nhất tới từ đủ các giải đấu sẽ chạy đua với thời gian trên quãng đường chỉ dài khoảng hơn 1 km.

Điều đặc biệt đó là giữa đường đua và khán giả cổ vũ chỉ được ngăn cách với nhau bởi những hàng rào bằng rơm.

 Điều này đã khiến cho những cuộc đua tại Goodwood trở nên đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy kịch tính và thu hút những "fan" tốc độ".

Nhiều hãng xe cũng chọn Goodwood làm nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn bó với những người hâm mộ, đồng thời giới thiệu những mẫu xe mới nhất.

Tại Goodwood 2015, Porsche đã đem tới những mẫu xe thể thao mới nhất của hãng như 911 GT3 RS, Cayman GT4 hay Porsche Boxster Spyder tới để ai cũng có thể đăng ký trải nghiệm...

... Trong khi đó, một số hãng khác như Aston Martin, Mercedes và Lotus cũng mở ra những khu trưng bày hoành tráng và ra mắt một số mẫu xe mới như A45 AMG facelift, DB9 GT hay 3-Eleven.

 Không giống như những đường pit được bảo vệ kỹ càng tại các sân đua, khu vực kỹ thuật của các đội đua tại Goodwood được mở hoàn toàn cho những người thăm quan.

 Chính vì vậy, Goodwood là một trong số rất ít những lễ hội trên Thế giới cho phép người hâm mộ có thể "sờ tận tay, day tận trán" những chiếc xe đua thực thụ, và thoải mái trò chuyện với đội ngũ kỹ thuật tạo ra chúng.

Được tổ chức trên phần đất của Bá tước March vùng tây Sussex - Anh, không ngạc nhiên khi Goodwood cũng hội tụ hàng loạt những chiếc siêu xe mới nhất, hiếm nhất và "khủng" nhất.

 Chỉ đi dạo một vòng những bãi đỗ xe ở Goodwood, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc La Ferrari, McLaren P1...

... Tới những "siêu bò", "siêu ngựa" nhà Lamborghini hay Ferrari.

Cảnh sát vòng Sussex cũng đem tới trưng bày chiếc McLaren 650S của họ.

Một chiếc Mercedes SLR McLaren Edition siêu hiếm, với chỉ 25 chiếc trên Thế giới.

Cuối cùng, Goodwood cũng có sự góp mặt của những chiếc xe "hàng thửa" độc đáo, với số lượng sản xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc "độc bản".

Trong hình là chiếc Jaguar Mark 2 được phục chế và "hiện đại hoá" của Ian Callum, nhà thiết kế đứng đằng sau hàng loạt những chiếc siêu xe nổi tiếng như Aston Martin DB9, Jaguar C-X75...

Một chiếc MINI với động cơ diesel "hàng khủng" của hãng sản xuất máy dầu Cummins tại Goodwood.

Với những chương trình đầy hấp dẫn cùng sự hội tụ của những chiếc siêu xe, xe "độc" và xe đua "khủng" nhất, Goodwood Festival of Speed đã trở thành sự kiện không thể vắng mặt của hơn 300.000 người yêu xe mỗi năm.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]