Hàng năm, gần một triệu khách du lịch và người yêu chocolate đổ về thị trấn trên đỉnh đồi Perugia, miền trung Italy để tham dự một trong những lễ hội chocolate lớn nhất châu Âu. Tại đây, khách tham quan có thể được nếm thử, mua sắm các loại chocolate nổi tiếng, xem các màn trình diễn đường phố, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật làm từ chocolate. Ảnh: Umbria24

Điểm nhấn của lễ hội là một khối lập phương chocolate đen khổng lồ. Những nhà điêu khắc chocolate phải dùng búa, rìu để đập thành những miếng nhỏ cho du khách. Ảnh: Xinhua

Để phục vụ nhu cầu của du khách, cần tới ít nhất hai người cùng đẽo chocolate. Ảnh: Xinhua

Chocolate lấm tấm trán chàng trai đẽo kẹo. Ảnh: Umbria24

Cô gái cầm thỏi chocolate lớn trước sự thèm muốn của du khách xung quanh. Ảnh: Umbria24

Một em bé thích thú với thỏi chocolate khổng lồ. Ảnh: Xinhua

Một chiếc vỏ đựng điện thoại di động hình thỏi Chocolate. Lần đầu được tổ chức năm 1993, mỗi năm lễ hội chocolate lại có một chủ đề khác nhau như "Thành phố Chocolate", "cuộc Cách mạng Chocolate". Chủ đề của lễ hội năm nay là "Ichoc", nhấn mạnh đến các ứng dụng công nghệ và mạng xã hội. Ảnh: Xinhua

Du khách chờ mua đồ uống chocolate của cô nhân viên xinh xắn. Ảnh: Xinhua

Một miếng chocolate mang hình dáng của đất nước Italy, một chiếc ủng. Ảnh: Xinhua

Hộp chocolate ba màu xanh, trắng, đỏ, màu cờ của Italy. Ảnh: Xinhua

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm trước những chú gấu bong bóng khổng lồ của một thương hiệu chocolate nổi tiếng. Ảnh: Xinhua

Theo Trọng Giáp (VNE)


Video đang được xem nhiều