Hoa nghệ thuật vừa đắt, vừa kém sinh động

Thị trường hoa cho ngày phụ nữ Việt Nam đang đắt lên theo từng ngày. Tuy nhiên, thị trường hoa nghệ thuật khiến nhiều người ngán ngẩm vì kém đa dạng về kiểu dáng, chủ đề

31.1994

 

Những kiểu dáng hoa phổ biến cho ngày phụ nữ Việt Nam.
 

Đẹp nhưng đắt

Những ngày này, các cửa hiệu hoa nghệ thuật đã trưng bày rất nhiều những bó hoa đẹp mắt. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV laodong.com.vn, thị trường hoa nghệ thuật năm nay tăng giá mạnh. Lí giải về điều này, nhiều chủ cửa hàng hoa nghệ thuật cho biết thị trường hoa năm nay khan hiếm hơn mọi năm nên giá cả bị đẩy lên khá cao.

Cô Thu một chủ cửa hàng hoa ở Phố Huế cho biết: “ năm nay, các bó hoa nghệ thuật tăng giá từ 20 – 40% so với năm ngoái. Giá tăng cao là do nguồn cung cấp hoa nguyên liệu khan hiếm hơn. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng tăng mạnh nên giá hoa nguyên liệu cũng được đẩy lên theo các mặt hàng khác”.

Năm nay, các bó hoa nghệ thuật có nhiều hoa Đà Lạt khá đắt do mưa lũ nhiều khiến việc vận chuyển hoa ra thị trường Hà Nội gặp nhiều khó khăn. “ Giá một bó hoa nghệ thuật sử dụng chủ yếu là Hồng Đà Lạt đẹp mắt có giá từ 200 – 500 nghìn đồng, tùy theo số bông khách yêu cầu”_ cô Thu cho biết thêm.

Một chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Ngưu cũng cho biết năm nay giá mỗi bó hoa nghệ thuật tăng mạnh khiến nhiều người chuyển sang mua quà tặng thay thế. Anh Quân, một người mua hoa chia sẻ: “ Mấy hôm nay tôi đi khảo sát giá hoa thấy cao quá. Mua hoa ít tiền thì không đẹp, mua đẹp lại đắt nên năm nay chuyển qua mua quà tặng vợ, đỡ lãng phí mấy trăm ngàn đồng”.

Không chỉ có anh Quân mà rất nhiều cánh mày râu năm nay ngán ngẩm trước sự tăng giá quá mạnh của thị trường hoa nghệ thuật. Với họ, ngày lễ rất ý nghĩa nhưng không nhất thiết phải mua hoa tặng mà có thể làm những việc khác có ý nghĩa hơn.

Vẫn là những kiểu dáng cũ

Dạo quanh các cửa hàng hoa cho thấy thị trường hoa nghệ thuật cho ngày phụ nữ Việt Nam kém phong phú hơn so với một số ngày lễ lớn khác. Năm nay, các kiểu hoa vẫn được bó theo hai kiểu dáng chủ đạo là tròn và dài. Kiểu tròn được dùng cho các cơ quan, văn phòng để tặng cho nhân viên. Kiểu tròn thường được cánh mày râu chọn mua để tặng người phụ nữ thân yêu của mình. Kiểu tròn là kiểu dáng được giới nữ ưa chuộng nhiều. Bên cạnh đó, còn có thêm kiểu dáng lẵng hoa để bàn, tuy nhiên kiểu dáng này thường kém hấp dẫn trong ngày này.

Trao đổi với phóng viên, nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết thị trường hoa cho ngày phụ nữ Việt Nam thường kém hấp dẫn nên họ chỉ bó theo kiểu mẫu chung thường nhật chứ không bó riêng theo chủ đề. Các loại hoa chính vẫn là hồng, lan, ly và cúc vạn đóa.

Chị Hà, một người bó hoa nghệ thuật cho biết: “Muốn có được những bó hoa nghệ thuật theo chủ đề: tỏ tình, xin lỗi, thủy  chung… thì người mua phải đặt hàng trước”.

Tới thời điểm hiện nay, số lượng khách hàng đặt hoa trước chưa thật sự đông. Điện hoa cũng vẫn còn ít và có lẽ sẽ đắt hàng hơn vào đúng ngày lễ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]