Iran muốn giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng

VOV.VN - Ngày 20/1 tới được đề xuất là thời hạn bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và P5+1.

15.5981

Thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Tehran và nhóm P5+1 đạt được sự đồng thuận về phương thức thực thi thỏa thuận này. Đó là khẳng định của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Abbas Araqchi trên tờ Thời báo Tehran Times hôm 8/1.

Ông Araqchi cho biết, ngày 20/1 tới được đề xuất là thời hạn bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời và 2 bên đang tích cực chuẩn bị triển khai kế hoạch này. Tuy nhiên, việc ấn định thời hạn đó phụ thuộc vào sự đồng thuận của các bên về những vấn đề còn tồn đọng.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran sẽ có thể gặp bà Helga Schmid Trợ lý của Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về Đối ngoại Catherine Ashton trong tuần này để thảo luận về “những vấn đề còn tồn đọng” này.

Theo thỏa thuận mà Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đạt được cuối tháng 11 vừa qua, Tehran đồng ý tạm ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong vòng 6 tháng, để đổi lấy việc Mỹ và phương Tây nới lỏng một vài lệnh trừng phạt.

Thỏa thuận mang tính cột mốc này không chỉ là phép thử lòng tin, mà còn cho các bên có thêm thời gian thúc đẩy một thỏa thuận lâu dài nhằm giải quyết tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Trong hơn 1 tháng qua, Iran đã tổ chức 3 vòng đàm phán cấp chuyên gia với nhóm P5+1 ở Geneva để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận tạm thời này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]