Khám sức khỏe tiền kết hôn, bất ngờ phát hiện ra bệnh "khó nói"

Đi khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc quan trọng đối với nhiều người nhưng không phải ai cũng biết điều này.

0

 

 

 

 

Trên báo Tuổi trẻ, Th. chia sẻ, còn 5 tháng nữa đến ngày hai gia đình đã chọn sẵn cho lễ cưới. Tuy nhiên, mẹ chồng tương lai hối thúc Th. cùng người yêu đi khám tiền hôn nhân. Hiểu tâm lý tiến bộ hiếm có của người lớn, lo cho con cháu, nhưng cả Th. và người yêu vẫn thấy không yên, sợ một trong hai bị trục trặc gì thì biết ăn nói thế nào với mẹ.

Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu ý thức việc khám sức khỏe tiền hôn nhân nhưng số bạn đi khám còn rất nhỏ so với số đăng ký kết hôn.

Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai quyết định vẫn có giấy kết quả đem về cho mẹ nhưng nếu điều xấu nhất xảy ra thì 2 đứa sẽ “ém” mà đến với nhau trước rồi tính tiếp.

Chị X. tâm sự, mình từng quan hệ trước hôn nhân và đã một lần phá thai. Đến với người thứ hai, chị cũng rất “giữ gìn” nhưng chưa bao giờ dám nói sự thật về mối tình trước đó. Khi lên kế hoạch cưới, cả hai đi khám sức khỏe là một trong những điều chồng liệt kê.

“Nếu mọi chuyện vỡ lở, liệu anh sẽ còn muốn cưới nữa hay không?”, chị X. rưng rưng.

Có người yêu đã ba năm nhưng chưa một lần anh H. “gần gũi” quá giới hạn vì muốn đến ngày cưới được trọn vẹn. Nhưng những lần đi chơi với bạn bè, hết tăng 2 rồi tăng 3, vài lần anh có “quan hệ” với gái mại dâm. Trong những lần không chuẩn bị sẵn bao cao su đó, anh mắc bệnh sùi mào gà. Đang trong thời gian điều trị nên khi người yêu giục đi khám tiền hôn nhân khiến anh lo sợ.

May mắn cho anh H. là người vợ tương lai hết lòng động viên anh điều trị. Ngày hôn lễ vẫn được tiến hành và sau ngày cưới chỉ một năm, vợ chồng anh đã có con.

“Nhờ khám tiền hôn nhân mà tôi biết được vấn đề sức khỏe sinh sản của mình, nếu không thì có thể vợ chồng chưa sớm có được niềm hạnh phúc làm cha làm mẹ. Điều đáng quý hơn, qua sự việc này tôi hiểu tình yêu vô bờ của người vợ tương lai. Nhờ vậy tôi càng trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có”, anh H. chia sẻ.

Trao đổi trên báo Vnexpress, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Lan Hương cho biết, ngày nay các bạn trẻ đã bắt đầu ý thức việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên, số bạn đi khám còn rất nhỏ so với số đăng ký kết hôn. Chỉ đến khi gặp những việc đã rồi, họ mới đi khám.

Dường như thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân, bởi họ luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh như thế này thì sao mắc bệnh được, khám làm gì cho tốn tiền... Họ đâu hiểu được có rất nhiều bệnh truyền nhiễm, những căn bệnh nghiêm trọng mà chỉ đi khám mới biết, nhìn biểu hiện bên ngoài không thể thấy được.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp mọi người có được kiến thức, chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này. Điều này sẽ tránh những sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau trong đêm tân hôn, hoặc giúp phòng tránh việc lây nhiễm cho nhau những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp phòng tránh bệnh tật sớm nhất, phát hiện, điều trị bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ.

Ngoài ra, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp tránh các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho những đứa con tương lai.

Khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, người khám còn được hướng dẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả, phù hợp với bản thân nhất, nhờ đó có thể kiểm soát được việc sinh con (thời điểm có con, số con, khoảng cách sinh), tránh việc mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]