Làm người giúp việc cho sao Hollywood “sướng” như thế nào?

Dân trí Nếu bạn đã tốt nghiệp Đại học, biết chơi nhiều môn thể thao, đã đi du lịch nhiều, bạn đang sở hữu những lợi thế vượt trội để được làm… người giúp việc trong gia đình sao Hollywood với mức lương lên tới hàng trăm ngàn đô la.

15.5999

Từ một vận động viên quần vợt trở thành cô trông trẻ, từ một đầu bếp nhà hàng trở thành đầu bếp riêng phục vụ trong gia đình sao… Tại sao không?

Những người chưa thành công trong nghề nghiệp mơ ước của mình, chẳng hạn không thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp hay một đầu bếp trứ danh, đều có thể mơ ước trở thành… người giúp việc cho sao Hollywood.

Gia đình Ben-Jen vẫn thường xuyên gặp gỡ sau khi cặp đôi tuyên bố chia tay.

Sau sự việc cặp đôi ngôi sao điện ảnh Ben Affleck và Jennifer Garner chia tay trước tin đồn Ben Affleck “léng phéng” với cô trông trẻ xinh đẹp của gia đình, những người giúp việc trong gia đình sao Hollywood bỗng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Cuộc sống của những cô trông trẻ, đầu bếp, quản gia… phục vụ cho những ngôi sao hạng A thực sự như thế nào? Đòi hỏi những tiêu chí ra sao? Có đáng mơ ước thật hay không? Câu trả lời là: Trước hết phải xem bạn làm được những gì. Chỉ cần bạn “điểm đúng huyệt” của sao, đáp ứng tốt những nhu cầu của ông bà chủ, thu nhập sẽ rất hứa hẹn.

Chẳng hạn nếu bạn đã tốt nghiệp Đại học, biết chơi nhiều môn thể thao và đã đi du lịch nhiều, bạn đã có những lợi thế vượt trội để được nhận vào làm cho một gia đình sao Hollywood.

Làm cô trông trẻ, bạn kiếm được khoảng 30 đô/giờ (670.000 đồng/giờ) và còn có những lợi ích đi kèm, chẳng hạn được mua bảo hiểm sức khỏe, được sử dụng xế sang của gia đình để chở bọn trẻ đi chơi, được ở trong không gian nội thất tuyệt đẹp…

Những điều mà các bậc phụ huynh giàu có ở Hollywood muốn thấy ở một cô trông trẻ - một người sẽ trông nom, chăm sóc, chơi đùa, dạy dỗ các con mình - chính là học vấn và hiểu biết. Bên cạnh việc được hưởng một nền giáo dục tốt, các cô trông trẻ còn phải từng học qua các lớp dạy làm cha mẹ để đảm bảo chăm nom bọn trẻ đúng cách.

Những cô trông trẻ có khả năng khiến bọn trẻ hứng thú với việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa được đánh giá rất cao.

Các ngôi sao Hollywood cũng thích những cô trông trẻ biết chơi nhiều môn thể thao, đặc biệt là quần vợt. Cũng có những bậc phụ huynh tìm kiếm người biết múa ba-lê, nếu con họ đang học múa ba-lê.

Christine Ouzounian - cô trông trẻ của nhà Ben-Jen ngay trước khi cặp đôi chia tay.

Sau những lời đồn đoán về nguyên nhân ly hôn giữa cặp đôi ngôi sao điện ảnh Ben Affleck và Jennifer Garner, nhiều gia đình sao Hollywood hiện nay không còn chuộng những cô trông trẻ trẻ trung, xinh đẹp, tuy vậy, những cô trông trẻ đã đứng tuổi cũng không được ưa thích. Độ tuổi ngoài 35 hiện được cho là lý tưởng.

Muốn làm cô trông trẻ trong gia đình sao Hollywood đòi hỏi bạn phải là người kín đáo, kín tiếng. Những bà mẹ nổi tiếng hàng đầu Hollywood như Gwyneth Paltrow hay Angelina Jolie không muốn cô trông trẻ của họ lộ diện trên mặt báo.

Với tâm lý muốn thể hiện mình, các bà mẹ là sao Hollywood dù gì vẫn muốn mỗi khi xuất hiện trước ống kính thợ săn ảnh, họ sẽ là người phụ nữ duy nhất đang chăm sóc con mình, để chứng tỏ họ cũng là “mẹ hiền, vợ đảm” như bất cứ người phụ nữ nào khác.

Thậm chí như gia đình Angelina Jolie, những cô trông trẻ của họ còn không được đi cùng gia đình ra sân bay để tránh xuất hiện trong những bức ảnh của thợ săn ảnh.

Làm đầu bếp riêng phục vụ trong gia đình sao đòi hỏi người đầu bếp phải sẵn sàng làm việc linh động về thời gian.

Bên cạnh việc đáp ứng được nhu cầu khẩu vị riêng của từng thành viên trong gia đình sao, đầu bếp còn phải sẵn sàng phục vụ 24/7, bất cứ khi nào sao muốn dùng bữa, đầu bếp phải sẵn sàng thực hiện. Bù lại, đầu bếp sẽ được hưởng mức lương toàn thời gian, dù chỉ phải làm việc rất ngẫu hứng, với mức lương dao động từ 70.000-120.000 đô la/năm (1,5-2,6 tỉ đồng).

Làm đầu bếp riêng cho gia đình người nổi tiếng cũng đòi hỏi phải liên tục cập nhật các xu hướng ẩm thực, phải nắm vững những tiêu chí của gia chủ, như chế độ ăn kiêng, khẩu vị riêng.

Thực tế, làm đầu bếp cho một nhà hàng vẫn an toàn hơn là làm đầu bếp cho người nổi tiếng, bởi sẽ không bị “đau tim” vì nguy cơ bị đuổi việc bất cứ lúc nào chỉ bởi một lỗi sai nhỏ nhặt trong một bữa ăn phục vụ cho gia chủ và các thực khách tới dự tiệc.

Làm quản gia trong nhà sao Hollywood lại đòi hỏi khả năng quan sát, bao quát, không để lọt bất cứ chi tiết nào và luôn giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, không tì vết. Đây là điều quan trọng nhất đối với cảm nhận của sao Hollywood, bởi họ ít khi ở nhà, nhưng một khi đã về nhà (và mời bạn bè về nhà) họ muốn ngôi nhà của mình phải hoàn hảo nhất có thể.

Ngoài ra, quản gia còn phải chịu trách nhiệm về các nhân viên phục vụ khác trong nhà, sắp đặt những sự kiện, bữa tiệc mà sao tổ chức tại gia và thường xuyên quan tâm đến từng ngóc ngách trong nhà để kịp thời sửa chữa, tân trang nếu cần thiết.

Làm quản gia có thể nhận được mức lương từ 100.000 đô/năm (2,2 tỉ đồng) và hơn thế, tuy vậy, quản gia cũng không thoát khỏi những yêu cầu khó nhằn của gia chủ.

Ngoài ra, đối với những nhân viên làm việc toàn thời gian cho sao, họ cũng hay được tặng những món quà nhỏ, như thẻ hội viên của phòng tập thể hình, những khóa học kỹ năng hay thậm chí là những món đồ hàng hiệu.

Dù vậy, công việc nào cũng có lợi - hại, làm việc cho một ngôi sao, bạn sẽ bị tác động bởi thu nhập của chính ngôi sao đó, bạn cũng dễ bị đào thải nếu không liên tục thích nghi được với những yêu cầu khắt khe của gia chủ.

Ngoài ra, Hollywood cũng không quá rộng lớn, nếu một quản gia, đầu bếp hay cô trông trẻ để lại tiếng xấu ở một gia đình sao nào đó, không cần biết thực hư, đúng sai như thế nào, cơ hội tìm được công việc tiếp theo tại một gia đình sao khác coi như chấm hết.

Bởi các ngôi sao đều có mối liên hệ với nhau, người chủ mới sẽ cảm thấy không vui nếu biết nhân viên đang phục vụ cho gia đình mình từng gây điều tiếng ở gia đình một bạn đồng nghiệp.

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter/Daily Mail

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]