Một lời xin lỗi chân thành
Bạn có thể mở đầu bằng: “Bố (mẹ) xin lỗi con vì….” hay “Bố (mẹ) rất lấy làm tiếc khi….”
- Nếu tình huống lỗi phát sinh là khách quan thì hãy đưa ra thêm những lời giải thích mở rộng cho lời xin lỗi. Ví dụ như: “Bố xin lỗi khi đã hứa đưa con đi công viên ngày hôm nay mà không đi được. Con biết đấy, trời đang mưa và điều đó thực sự không hay chút nào nếu ta đi”.
- Nếu tình huống lỗi phát sinh là chủ quan thì bạn hãy nhận trách nhiệm về mình và đưa ra một lời cam kết không mắc phải nữa. Ví dụ như: “Mẹ xin lỗi vì đã mua kem sô-cô-la cho con. Hồi bằng tuổi con, mẹ rất thích ăn kem loại này nên mẹ nghĩ con sẽ thích. Lấn sau mẹ sẽ hỏi ý con trước”.